Tư lệnh Mỹ bóng gió tăng quân ở Syria

Tướng Lục quân Joseph Votel, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 9/3 đã báo hiệu việc tăng cường sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Syria cả về số lượng và thời gian nhằm đẩy nhanh cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) và chấm dứt sự bất đồng giữa các phe cánh đối địch ở quốc gia Trung Đông này.
Tư lệnh Mỹ bóng gió tăng quân ở Syria ảnh 1

Một đoàn xe thiết giáp Mỹ ở Manbij, Syria. Ảnh: Gettyimages

Phát biểu với các thượng nghị sĩ, Tướng Votel cho biết ông sẽ cần thêm các lực lượng thông thường của Mỹ để đảm bảo sự ổn định khi cuộc chiến đánh bại phiến quân IS tại thành phố Raqqa, thủ phủ tự xưng của IS ở Syria, kết thúc. Theo ông, quân đội Mỹ không thể rời đi khi cuộc chiến kết thúc bởi người Syria sẽ cần giúp đảm bảo thời kỳ chuyển tiếp hòa bình.

Ngoài ra, ông Votel còn nói với các thượng nghị sĩ rằng Mỹ đang tìm tiếm các lựa chọn nhằm xoa dịu căng thẳng với Thổ Nhĩ Kỳ do kế hoạch sử dùng lực lượng người Kurd ở Syria được Washington hậu thuẫn trong cuộc chiến đánh bật các tay súng IS ra khỏi Raqqa, song lại không cung cấp thông tin chi tiết về những chọn lựa đó.

Phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh có tới 400 binh sĩ Mỹ đã đến Syria những ngày gần đây, trong đó hơn một nửa là lực lượng lính thủy đánh bộ và phần còn lại lực lượng biệt kích của Lục quân.

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, Đại tá John Dorrian, người phát ngôn của liên quân chống IS, cho biết Washington sẽ triển khai thêm 400 binh sĩ tại Syria để hỗ trợ các chiến dịch tái chiếm Raqa. Trả lời báo giới tại Baghdad, ông Dorrian cho biết đây chỉ là sự triển khai tạm thời chứ không phải Mỹ tăng số lượng quân đồn trú dài hạn ở Syria. Đại tá khẳng định số lượng binh sĩ Mỹ triển khai lâu dài ở Syria sẽ duy trì ở con số 500.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump từng tuyên bố việc đánh bại "các nhóm Hồi giáo cực đoan" nằm trong số những mục tiêu hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Mỹ.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.