Tư lệnh Lục quân Thái Lan không loại trừ khả năng đảo chính

Tư lệnh Lục quân Thái Lan, Tướng Prayuth Chan-ocha đã hối thúc cả 2 bên trong cuộc tranh cãi chính trị gay gắt ở nước này kiềm chế, song lần đầu tiên kể từ khi cuộc khủng hoảng nổ ra hồi tháng trước không loại trừ khả năng xảy ra một cuộc đảo chính.

Ngày 27/12, Tư lệnh Lục quân Thái Lan, Tướng Prayuth Chan-ocha đã hối thúc cả hai bên trong cuộc tranh cãi chính trị gay gắt ở nước này kiềm chế, song lần đầu tiên kể từ khi cuộc khủng hoảng nổ ra hồi tháng trước không loại trừ khả năng xảy ra một cuộc đảo chính.

Tư lệnh Lục quân Thái Lan không loại trừ khả năng đảo chính ảnh 1

Người biểu tình xung đột với cảnh sát ở Bangkok, ngày 26/12. Ảnh: THX-TTXVN

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc liệu có khả năng quân đội can thiệp hay không, ông Prayuth nói: "Cánh cửa không để ngỏ mà cũng không khép lại". Ông nói thêm quân đội đã phát "tín hiệu đèn đỏ đối với cả hai bên để mọi chuyện sẽ lắng xuống". Tuy nhiên, ông không nêu rõ chi tiết. Ngoài ra, Tướng Prayuth cũng kêu gọi chấm dứt tình trạng bạo lực đường phố.

Trong 2 tháng qua, Thái Lan đã chao đảo vì căng thẳng chính trị và làn sóng biểu tình đường phố đôi khi mang màu sắc bạo lực giữa một bên là chính phủ của Thủ tướng Yingluck Shinawatra và một bên là những người biểu tình tìm cách hạ bệ nhà lãnh đạo này.

Trong lịch sử Thái Lan, quân đội nước này đã tiến hành 11 cuộc đảo chính thành công, do đó các ý định của quân đội luôn được theo dõi sát sao.

TN (theo AP)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.