Người biểu tình Thái Lan tìm cách phá hoại bầu cử

Một lần nữa cảnh sát Thái Lan lại phải dùng hơi cay và đạn cao su để đối phó với người biểu tình chống chính phủ tìm cách phá hoại quy trình chuẩn bị cho cuộc bầu cử vào ngày 2/2/2014.

Một lần nữa cảnh sát Thái Lan lại phải dùng hơi cay và đạn cao su để đối phó với người biểu tình chống chính phủ tìm cách phá hoại quy trình chuẩn bị cho cuộc bầu cử vào ngày 2/2/2014. Tình hình trở nên căng thẳng hơn khi có một cảnh sát thiệt mạng và ủy ban bầu cử đề xuất hoãn vô thời hạn cuộc tổng tuyển cử quan trọng này.

Người biểu tình Thái Lan tìm cách phá hoại bầu cử ảnh 1

Thái Lan có nguy cơ phải hoãn bầu cử vì biểu tình bạo lực. THX/TTXVN


Tại khu vực bốc thăm mã số bầu cử ở sân vận động thể thao Thái-Nhật ở thủ đô Bangkok ngày 26/12, cảnh sát đã phải dùng hơi cay giải tán hàng trăm người biểu tình tìm cách xông vào “phá đám”. Cách đó không xa, cảnh sát làm nhiệm vụ bảo vệ vòng ngoài phải bắn cả đạn cao su để đẩy lùi đám đông. Dù vậy, đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát đã không thể tránh khỏi, hậu quả là 60 người bị thương, trong đó có một người nguy kịch. Về phía cảnh sát có một người thiệt mạng do bị bắn vào ngực, ba người khác bị thương.


Bất chấp cảnh hỗn loạn bên ngoài, thủ tục rút thăm mã số bầu cử đã được thực hiện xong trong chưa đầy nửa giờ dưới sự có mặt của Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Supachai Somcharoen - người đã đến sân vận động từ sáng sớm, trước cả người biểu tình.


Phó Thủ tướng Surapong Tovichakchaikul sau đó xuất hiện trên truyền hình cáo buộc phe đối lập không biểu tình hòa bình và tay không như họ tuyên bố.


Sau khi đăng ký ứng cử viên theo đảng, từ ngày 28/12/2013 đến 1/1/2014 sẽ là thời gian đăng ký cho các ứng cử viên theo đơn vị bầu cử. Đảng Puea Thai của Thủ tướng Yingluck Shinawatra cho biết các ứng cử viên của đảng này ở mọi đơn vị bầu cử sẽ ra tranh cử, bất chấp khả năng bị phe đối lập phá hoại quy trình đăng ký. Lãnh đạo đảng Puea Thai Jarupong Ruangsuwan tuyên bố sẽ đấu tranh nếu có vấn đề gì xảy ra.


Trước tình trạng bạo lực, Ủy ban Bầu cử Thái Lan gồm 5 thành viên đã đề nghị hoãn vô thời hạn cuộc tổng tuyển cử, dự định diễn ra vào ngày 2/2/2014. Theo ủy ban này, cuộc bầu cử nên được hoãn cho đến khi nào các bên giải quyết được bất đồng. Tuy nhiên, ngay sau đó, chính phủ Thái Lan đã bác bỏ đề nghị trên. Trong một bài phát biểu trên truyền hình, Phó Thủ tướng Thái Lan Phongthep Thepkanjana nhận định trì hoãn bầu cử càng khiến bạo lực thêm tồi tệ.


Thùy Dương

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.