'Tụ hội Sáng tạo' - Kết nối các nguồn lực phát triển công nghiệp văn hóa

Tối 10/1, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hà Nội, đã diễn ra Lễ khai mạc chương trình “Tụ hội Sáng tạo”, do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp cùng Tạp chí Kiến trúc tổ chức, nhằm kết nối các nguồn lực sáng tạo, khơi gợi các ý tưởng, mở đầu cho hành trình hướng tới Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội diễn ra tháng 11/2026.

Đây là sự kiện chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 -2030 và thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị ban hành ngày 22/12/2024 về phát triển hoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. 

Chú thích ảnh
Lễ khai mạc mang theo thông điệp về sự giao thoa giữa những giá trị văn hóa di sản truyền thống và sáng tạo tương lai.

Với những màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc, Lễ khai mạc mang thông điệp về sự giao thoa giữa những giá trị văn hóa di sản truyền thống và sáng tạo tương lai.

Chương trình mở đầu đầy ấn tượng với tác phẩm nghệ thuật chủ đề “Tứ hải giao tình”, do nền tảng văn hóa và nghệ thuật Lên Ngàn thực hiện, nhằm tôn vinh tinh thần sáng tạo gắn với bản sắc văn hóa Thủ đô.

Tiếp nối mạch cảm xúc đó, chương trình ca nhạc ONWARD, với chủ đề “Mở lối tương lai xanh”, đã lan tỏa thông điệp sáng tạo, phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Sự kết hợp giữa âm hưởng dân gian và tư duy sáng tạo mới, đã tạo nên không gian văn hóa sống động, khơi gợi nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng sáng tạo trong hành trình vươn tầm thế giới.                

Bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, không dừng lại ở hai ngày hoạt động (10-11/1/2026), chương trình “Tụ hội Sáng tạo” sẽ mở ra chuỗi hoạt động sáng tạo diễn ra trong suốt năm 2026, bao gồm các hoạt động kết nối, đối thoại, thử nghiệm và trải nghiệm sáng tạo tại nhiều không gian đô thị của Thủ đô. Hà Nội mong muốn tạo thêm những không gian sáng tạo sống động cho người dân và du khách; khơi thông nguồn lực sáng tạo trong xã hội, từng bước nâng cao sức hấp dẫn, bản sắc, năng lực cạnh tranh của Thành phố trong khu vực và trên trường quốc tế.

Chú thích ảnh
Bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, phát biểu tại chương trình.

Cũng tại sự kiện, ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam khẳng định: “Với tư cách là Thành phố Sáng tạo về Thiết kế của UNESCO, Hà Nội đã thể hiện rõ ràng, sáng tạo không chỉ đơn thuần là biểu đạt văn hóa, mà còn là động lực mạnh mẽ thúc đẩy gắn kết xã hội, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững. Hà Nội đang từng bước khẳng định vị thế là trung tâm sáng tạo đang phát triển và là điểm gặp gỡ của sự sáng tạo tại châu Á”.

Chú thích ảnh
Ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam, phát biểu.

Diễn ra trong hai ngày 10 - 11/1/2026, sự kiện không chỉ là hoạt động trưng bày, mà còn là không gian hội tụ của hơn 200 đơn vị sáng tạo đa dạng. Từ các thành viên trong Mạng lưới không gian sáng tạo Hà Nội, các thương hiệu thiết kế, các nhà sáng tạo, viện trường đào tạo, các doanh nghiệp… tất cả cùng tạo nên bức tranh đa sắc cho nền công nghiệp văn hóa Thủ đô.

Chú thích ảnh
Chương trình “Tụ hội Sáng tạo” tập trung tôn vinh các sáng kiến đổi mới thuộc 8 lĩnh vực công nghiệp văn hóa.

Hướng tới mục tiêu xây dựng hệ sinh thái sáng tạo bền vững cho Thủ đô, chương trình “Tụ hội Sáng tạo” tập trung tôn vinh các sáng kiến đổi mới thuộc 8 lĩnh vực công nghiệp văn hóa, tạo nhịp cầu giao thương trực tiếp cho các sản phẩm dịch vụ công nghiệp văn hoá có tính thiết kế, thủ công mỹ nghệ và nghệ thuật.

Đặc biệt, việc giới thiệu Đề án Khảo sát các không gian sáng tạo tiềm năng cùng các hoạt động kết nối đa phương giữa doanh nghiệp, cơ sở đào tạo và cơ quan quản lý được kỳ vọng sẽ hình thành nên mạng lưới liên kết đa chiều. Đây là nền móng để phát triển các mô hình công nghiệp văn hóa và thúc đẩy nền kinh tế sáng tạo của Hà Nội trong tương lai.

Minh Ngọc/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Giới thiệu hình ảnh về 36 phố phường Hà Nội gắn với trải nghiệm nghề truyền thống

Giới thiệu hình ảnh về 36 phố phường Hà Nội gắn với trải nghiệm nghề truyền thống

Trong khuôn khổ Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026, từ ngày 12-19/9, tại khu vực Hậu viên, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức chương trình “Nét Kinh kỳ”, giới thiệu tới công chúng những hình ảnh, tư liệu về 36 phố phường Hà Nội gắn với các hoạt động trải nghiệm nghề truyền thống.
Để di sản trở thành nguồn cảm hứng kiến tạo Thủ đô

Để di sản trở thành nguồn cảm hứng kiến tạo Thủ đô

Với chủ đề “Dòng chảy di sản - Heritage Flow”, chương trình khai mạc Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 đã đưa khán giả qua hành trình khám phá di sản Thăng Long - Hà Nội, những sắc màu văn hóa đặc trưng của các vùng miền Việt Nam và nghệ thuật quốc tế.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..