Từ Hà Nội đến Vĩnh Phúc cần giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2

Ngày 24/7, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Văn bản số 6123/UBND-VX1 về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh đối với người từ thành phố Hà Nội về hoặc đến Vĩnh Phúc.
Chú thích ảnh
Lái xe khai báo y tế tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên đường lên khu du lịch Tam Đảo, Vĩnh Phúc. Ảnh minh họa: Hoàng Hùng/TTXVN

Theo đó, tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn vận động người thân, con em đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội, kể cả người bình thường vẫn đi về hằng ngày, tạm thời không về Vĩnh Phúc trong thời gian Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội.

Ai thật cần thiết phải về tỉnh thì phải thông báo trước với chính quyền nơi cư trú về thời gian cụ thể để đảm bảo công tác phòng, chống dịch; đồng thời, phải có xét nghiệm SARS-CoV-2 cho kết quả âm tính trong 3 ngày gần nhất và cách ly tại nhà 14 ngày. Nếu ai không có xét nghiệm âm tính thí phải cách ly tập trung 21 ngày.

UBND tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu UBND các huyện, thành phố lập chốt và tăng cường hoạt động của chốt trên các tuyến giao thông kết nối với thành phố Hà Nội, kể cả đường mòn, lối mở để xiết chặt quản lý người đến hoặc về từ Hà Nội; tăng cường kiểm tra, phát hiện người đến hoặc về từ vùng dịch, thực hiện cách ly chặt chẽ, không để bỏ sót, không để lây nhiễm dịch ra cộng đồng.

Cùng với đó, tỉnh Vĩnh Phúc cũng yêu cầu các địa phương phát huy tối đa vai trò của tổ phòng, chống COVID-19 cộng đồng, rà soát tất cả những người đến từ thành phố Hà Nội từ 6 giờ ngày 24/7 và áp dụng biện pháp cách ly y tế, xét nghiệm... Các địa phương cần chủ động rà soát, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để sẵn sáng tiếp nhận các trường hợp cách ly tập trung; không để lấy nhiễm chéo trong các khu cách ly; xử phạt các trường hợp không chấp hàng các quy định phòng, chống dịch.

UBND tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo tạm dừng các tuyến vận tải hành khách cố định từ Vĩnh Phúc đi Hà Nội và ngược lại; tăng cường thanh, kiểm tra xử lý nghiêm các phương tiện vận tải hành khách đón trả khách không đúng nơi quy định.

UBND tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu lực lượng công an thường xuyên kiểm tra, rà soát, xử lý người đến cư trú, tạm trú bất hợp pháp trên địa bàn tỉnh, nhất là người đến từ Hà Nội và các vùng có dịch; quản lý chặt chẽ người nước ngoài được phép làm việc, lưu trú tại tỉnh…

Tỉnh Vĩnh Phúc cũng yêu cầu các sở, ngành liên quan tiếp tục kiểm tra, đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 của từng doanh nghiệp, dừng hoạt động đối với các doanh nghiệp không đảm bảo án toàn; sẵn sàng ứng phó với tình huống có ca bệnh tại các doanh nghiệp trong khu, cụm công nghiệp; tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc diện rộng cho người lao động trong các doanh nghiệp.

Từ ngày 22/6 đến nay, tỉnh Vĩnh Phúc đã ghi nhận 64 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 có liên quan đến các vùng dịch ở ngoài tỉnh, nâng tổng số ca mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh lên con số 160.

Nguyễn Thảo (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.