Tù chung thân vì tội giết người

Ngày 21/3, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình đã xét xử lưu động sơ thẩm, tuyên phạt hai bị cáo Phạm Minh Tiến (sinh năm 1994, xã Minh Khai, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) tù chung thân, Đinh Văn Quỳnh (sinh năm 1996, trú tại xã Văn Lang, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) 8 năm tù giam vì tội giết người.

Ngày 21/3, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình đã xét xử lưu động sơ thẩm, tuyên phạt hai bị cáo Phạm Minh Tiến (sinh năm 1994, xã Minh Khai, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) tù chung thân, Đinh Văn Quỳnh (sinh năm 1996, trú tại xã Văn Lang, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) 8 năm tù giam vì tội giết người.


Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ ngày 29/8/2013, Phạm Minh Tiến cùng Đinh Văn Quỳnh, Phạm Văn May, Đinh Công Chứ và Đinh Văn Thuyết đến thôn Thưởng Duyên, xã Văn Lang huyện Hưng Hà với mục đích trả thù vì Tiến cho rằng ngày 24/8 đã bị nhóm thanh niên ở thôn này đánh. Khi gặp cháu Vũ Doanh Nghiệp (sinh năm 1998, trú tại thôn Thưởng Duyên, xã Văn Lang) đang đi bộ ở ven đường, Đinh Văn Quỳnh đã chủ động điều khiển xe mô tô áp sát để Phạm Minh Tiến dùng gạch ném thẳng vào đầu cháu Nghiệp. Hậu quả cháu Vũ Doanh Nghiệp chết do chấn thương sọ não.


Các đối tượng Phạm Văn May, Đinh Công Chứ và Đinh Văn Thuyết có đi cùng Phạm Minh Tiến, Đinh Văn Quỳnh nhưng khi gặp cháu Vũ Doanh Nghiệp, ba đối tượng này không có hành vi giúp sức gây ra cái chết của cháu Nghiệp. Vì vậy không có căn cứ để xử lý các đối tượng này về hành vi đồng phạm giết người.


Thu Hoài

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.