Từ 9/1 sẽ phân luồng giao thông khu vực nút giao cao tốc Hà Nội – Hải Phòng

Để đưa vào khai thác nút giao thông vành đai 3 và đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng vào ngày 9/1 tới, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội có phương án phân luồng tổ chức giao thông cho các phương tiện tham gia giao thông qua khu vực nút giao thông này, bắt đầu thực hiện từ chiều 9/1.
Chú thích ảnh
Đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN

Theo phương án phân luồng, các phương tiện xe ô tô từ phía đường Cổ Linh vào nút giao đi thành phố Hải Phòng thì qua gầm cầu vượt trên đường vành đai 3 đi thẳng. Nếu đi tỉnh Bắc Ninh thì qua gầm cầu vượt trên đường vành đai 3, rẽ phải lên nhánh rẽ trên đường vành đai 3 và đi thẳng.

Nếu đi cầu Thanh Trì thì rẽ phải vào đường nhánh trước cầu vượt lên vành đai 3. Đi đường Đông Dư – Dương Xá (khu vực đô thị Vinhomes Ocean Park) thì đi thẳng qua gầm cầu vượt trên đường vành đai 3, sau đó đi thẳng đến đường gom cao tốc Hà Nội – Hải Phòng; đi Ecopark thì rẽ phải theo đường gom bên phải của nút giao để đi ra nút Ecopark gầm cầu Thanh Trì.

Các phương tiện xe ô tô từ thành phố Hải Phòng đi vào khu vực nút giao hướng đi đường Cổ Linh thì đi qua gầm cầu vượt trên đường vành đai 3 và đi thẳng; đi Bắc Ninh thì rẽ phải lên nhánh rẽ trên đường vành đai 3 và đi thẳng; đi cầu Thanh Trì thì rẽ vào đường nhánh đi cầu vượt để đi vào đường vành đai 3 phía cầu Thanh Trì.

Các phương tiện xe ô tô từ quốc lộ 5 (tỉnh Bắc Ninh) đi vào nút, nếu đi đường Cổ Linh thì rẽ phải trên đường vành đai 3 xuống đường Cổ Linh; đi thành phố Hải Phòng thì rẽ trái vào đường nhánh bằng cầu vượt và nhập vào đường song hành sau đó đi vào cao tốc bằng nhánh kết nối; đi cầu Thanh Trì thì đi thẳng trên cầu đường vành đai 3 đi về cầu Thanh Trì, 

Các phương tiện xe ô tô từ cầu Thanh Trì đi vào nút nếu đi quốc lộ 5 (tỉnh Bắc Ninh) thì đi thẳng trên cầu đường vành đai 3 đi về quốc lộ 5; đi Hải Phòng thì rẽ phải vào đường nhánh để đi vào đường song hành sau đó đi vào đường cao tốc; đi Cổ Linh thì đi qua cầu vượt cao tốc trên đường vành đai 3 và đi vào nhánh rẽ trái để xuống đường cao tốc và đi thẳng về Cổ Linh.

Việc tổ chức giao thông cho các phương tiện xe máy, xe thô sơ lưu thông qua khu vực nút giao như sau: cấm toàn bộ các phương tiện xe máy, xe thô sơ lưu thông qua trục chính hầm nối đường Cổ Linh với đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng và các đường nhánh của dự án.

Các phương tiện xe máy đi trên đường vành đai 3 trên cao được phép lưu thông bình thường. Các phương tiện xe máy, xe thô sơ chỉ được phép lưu thông trên các tuyến đường gom xung quanh khu vực nút thông qua hệ thống hầm chui của dự án như hầm chui tại Km9+900 (vành đai 3), hầm chui gầm cầu Gia Lâm tại Km 10+900 (vành đai 3) và hầm chui gầm cầu Km1+300 (cao tốc Hà Nội - Hải Phòng).

Trên các tuyến đường gom xung quanh khu vực nút giao, tổ chức giao thông 1 chiều cho tất cả các phương tiện lưu thông trên tuyến đường gom xung quanh nút giao theo đúng thiết kế tổng thể của dự án. Tổ chức giao thông 2 chiều cho tất cả các phương tiện lưu thông trên tuyến đường gom nối từ đường Cổ Linh đến nút giao đường 379 (đường đi Ecopark), đoạn từ nút giao đường 379 đến ram kết nối dành cho các phương tiện xe ô tô lên đường vành đai 3 đi cầu Thanh Trì. 

Các đơn vị chức năng khẩn trương hoàn thiện các thủ tục liên quan đến công tác bàn giao, hoàn thiện hệ thống hạ tầng, phục vụ hướng dẫn điều hành giao thông; bố trí lực lượng chức năng tổ chức chốt trực, hướng dẫn điều tiết giao thông trên tuyến đường kết nối khu vực nút giao, ram lên xuống, đường gom 2 bên đường, điểm quay đầu xe trên tuyến…

Tuyết Mai (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.