Từ 22/6, Vietnam Airlines sẽ khai thác trở lại nhà ga T4 sân bay London Heathrow

Từ 22/6, Vietnam Airlines sẽ chính thức khai thác trở lại nhà ga Terminal 4, sân bay quốc tế London Heathrow (LHR), London, Anh.
Chú thích ảnh
Máy bay của Vietnam Airlines. Ảnh tư liệu: Huy Hùng/TTXVN

Đây là tín hiệu tích cực cho thấy sự phục hồi của hàng không quốc tế mà Vietnam Airlines đang nỗ lực đón đầu nhu cầu bay quốc tế, góp phần thu hút du khách, tăng trưởng kinh tế cả nước sau đại dịch

Về phía Vietnam Airlines đã chuẩn bị đầy đủ hoạt động hậu cần, lắp đặt trang thiết bị và bố trí nhân sự hướng dẫn tại nhà ga T4 nhằm phục vụ cho hành khách. 

Từ 5/7, Vietnam Airlines sẽ tăng thêm 2 chuyến bay mỗi tuần giữa Anh và Việt Nam, nâng tổng số chuyến bay giữa hai nước lên 3 chuyến mỗi tuần.

Cụ thể, từ ngày 5/7 - 10/8, chặng bay London - Hà Nội và chiều ngược lại bay vào các ngày thứ 3, 4, 7 hàng tuần. Từ ngày 11/8 - 29/10, chặng bay London - Hà Nội và chiều ngược lại bay vào các ngày thứ 3, 5 hàng tuần. Chặng bay London - TP Hồ Chí Minh được nối lại bay vào thứ 7, chiều ngược lại bay vào thứ 6 hàng tuần.

Đặc biệt, nhân dịp tăng tần suất bay Anh, Vietnam Airlines sẽ triển khai giá vé khứ hồi trên chặng bay từ London về Hà Nội/TP Hồ Chí Minh chỉ từ 615 bảng Anh, tương đương 17,85 triệu đồng, đã bao gồm thuế, phí.

Chương trình áp dụng cho vé mua từ ngày 1-15/7/2022, với hành trình khởi hành từ 23/8 - 3/11/2022. Khách hàng có thể mua vé tại các phòng vé, đại lý chính thức, website, ứng dụng di động của Vietnam Airlines.

Diệp Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.