Từ 18h ngày 4/8, Hải Phòng phân luồng xe vào thành phố đoạn Quốc lộ 5

Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng đã có thông báo về việc phân luồng giao thông tạm thời Quốc lộ 5 (đoạn từ Km 85+00 – Km 88+00) để phục vụ cho phòng, chống dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
 Lực lượng chức năng kiểm tra một phương tiện vận chuyển hàng hóa. Ảnh: TTXVN

Cụ thể, kể từ 18h ngày 4/8/2021, phân luồng các loại xe tải từ 4 trục trở lên vào thành phố Hải Phòng đoạn Quốc lộ 5 từ Km 85+00 – Km 88+00. Theo đó, tạm dừng lưu thông xe tải từ 4 trục trở lên trên các tuyến đường: đường Hùng Vương (đoạn từ nút giao Quốc lộ 5 – Hùng Vương đến nút giao Hùng Vương – ĐT.351); ĐT.351 (đoạn từ nút giao Quốc lộ 5 đến nút giao với QL.17B); tạm dừng lưu thông xe tải từ 4 trục trở lên đi từ Quốc lộ 5 rẽ phải vào Quốc lộ 10 tại Km 86+750/QL.5.

Cũng liên quan đến việc phòng, chống dịch, thành phố Hải Phòng thành lập chốt phụ kiểm soát dịch bệnh COVID-19 liên ngành (chốt số 1: khu vực ga Dụ Nghĩa) để kiểm soát người và phương tiện vào thành phố bằng đường bộ tại Khu vực Trạm thu phí cũ, xã Nam Sơn, huyện An Dương.

Nhiệm vụ của chốt, thực hiện kiểm tra y tế chặt chẽ đối với người và phương tiện vận tải vào thành phố, gửi ngay khai báo y tế cho các cơ quan y tế thành phố và chính quyền địa phương để tổ chức đưa về khu cách ly y tế tập trung các công dân vào thành phố từ các vùng có dịch.

Đoàn Minh Huệ (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.