Từ 1/8, Tòa án Thành phố Hồ Chí Minh triển khai tống đạt điện tử

Từ ngày 1/8, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai việc tống đạt điện tử trong lĩnh vực tố tụng dân sự, hành chính. Đây là địa phương đầu tiên trong cả nước thực hiện việc này.
Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi triển khai đề án tống đạt điện tử.

Theo ông Lê Thanh Phong, Chánh án Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Luật Tố tụng dân sự 2015, Luật Tố tụng hành chính năm 2015 và Nghị quyết 04/2016 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã quy định về gửi, nhận đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ và cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng bằng phương tiện điện tử giữa tòa án, đương sự và người tham gia tố tụng khác. Thực hiện bước đột phá trong công tác, Tòa án nhân dân Thành phố đã nghiên cứu đề án này trong một năm và thử nghiệm trong 2 tháng. Từ ngày 1/8 tới, đề án tống đạt điện tử sẽ chính thức vận hành.

Ưu điểm của phương thức tống đạt điện tử là tiết kiệm rất nhiều cho ngân sách, khi hình thức này thay thế tống đạt qua thư bảo đảm hoặc Văn phòng thừa phát lại, phù hợp chủ trương xây dựng tòa án điện tử của Tòa án nhân dân tối cao. Chánh án Lê Thanh Phong tin tưởng rằng, trong bối cảnh chuyển đổi số sâu rộng hiện nay, việc tống đạt điện tử sẽ nhanh chóng được người dân hưởng ứng.

Phổ biến nội dung đề án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân Thành phố Nguyễn Thị Thùy Dung cho biết, Tòa án nhân dân Thành phố thụ lý trên 20.000 vụ án/năm (về dân sự, hôn nhân - gia đình, kinh doanh thương mại, lao động). Số lượng vụ việc phải tống đạt theo phương thức trực tiếp, tống đạt qua người thứ ba hoặc niêm yết, ủy thác tư pháp, thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng mất nhiều thời gian, công sức, tiền bạc. Hằng năm, khoản chi phí này ở các tòa đều cao hơn ngân sách được cấp. Việc tống đạt điện tử được xem là giải pháp mới nhằm thay đổi thực trạng này.

Về hình thức tống đạt điện tử, bà Nguyễn Thị Thùy Dung cho biết sẽ được thực hiện thông qua hộp thư (email). Cụ thể, mỗi thẩm phán, thư ký sẽ được cấp một địa chỉ email để làm hộp thư phục vụ cho việc tống đạt. Khi đương sự tự nguyện đồng ý hình thức tống đạt điện tử, thể hiện qua đơn khởi kiện, đơn đề nghị hoặc văn bản ghi ý kiến thì hình thức tống đạt điện tử sẽ được thực hiện giữa các bên. Đồng thời, Tòa án nhân dân Thành phố cũng triển khai phần mềm theo dõi việc tống đạt. Khi đương sự nhận được email của Tòa, đương sự phải nhấn vào đường link trong email để nhận văn bản tống đạt, việc tống đạt mới được xem là thành công. Nếu việc tống đạt điện tử không thành công, các phương thức tống đạt trước đây sẽ được Tòa án thực hiện, đảm bảo quyền lợi của đương sự.

Tin, ảnh: Thành Chung (TTXVN)

Dành cho bạn

Bộ đội Biên phòng tạm giữ tàu chở 50.000 lít dầu không rõ nguồn gốc

Bộ đội Biên phòng tạm giữ tàu chở 50.000 lít dầu không rõ nguồn gốc

Sáng 3/10, Hải đoàn Biên phòng 18 (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) đã dẫn giải phương tiện ĐT 93686 TS về cảng Hải đoàn tại phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh để xác minh, làm rõ việc vận chuyển khoảng 50.000 lít dầu DO không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Ngày 2/10, ông Phạm Văn Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoàn liên ngành của xã vừa phối hợp với đơn vị chủ rừng hoàn thành việc tháo dỡ vật kiến trúc, nhổ bỏ cây trồng trái phép trên diện tích gần 20 ha đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) hoàn tất thủ tục, tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.