Từ 1/7, hành khách đến Cảng Hàng không quốc tế Vinh phải có kết quả xét nghiệm âm tính

UBND thành phố Vinh đề nghị từ 1/7 tất cả hành khách đến Cảng Hàng không quốc tế Vinh phải có kết quả xét nghiệm COVID-19 bằng hình thức xét nghiệm realtime RT-PCR hoặc test nhanh âm tính. Xét nghiệm được thực hiện trong vòng 3 ngày trước khi đến Cảng

Trước diễn biến của dịch COVID-19 và trong bối cảnh đang toàn thành phố Vinh đang thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, để tăng cường công tác phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố và Cảng Hàng không quốc tế Vinh, UBND thành phố Vinh đề nghị UBND tỉnh Nghệ An và Sở Y tế thành lập Tổ kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại Cảng Hàng không quốc tế Vinh. 

Chú thích ảnh
Test xác định virus SARS-CoV-2. Ảnh minh họa: Dương Giang/TTXVN

UBND thành phố Vinh đề nghị từ 1/7 tất cả hành khách đến Cảng Hàng không quốc tế Vinh phải có kết quả xét nghiệm COVID-19 bằng hình thức xét nghiệm realtime RT-PCR hoặc test nhanh âm tính. Xét nghiệm được thực hiện trong vòng 3 ngày trước khi đến Cảng.

Các trường hợp chưa có kết quả xét nghiệm COVID-19 phải thực hiện test nhanh tại chỗ (kinh phí test nhanh theo quy định hiện hành và do cá nhân tự chi trả).

Ngày 13/6, thành phố Vinh xuất hiện dịch COVID-19. Từ 0 giờ ngày 19/6, thành phố thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16. Cảng Hàng không quốc tế Vinh nằm trong thành phố Vinh nên rất nhiều người dân trong, ngoài tỉnh Nghệ An liên lạc đến các cơ quan chức năng trong tỉnh và đến Cảng để hỏi các thông tin liên quan đến việc đi/đến Cảng.

Nguyễn Văn Nhật  (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.