Từ 0 giờ ngày 17/6, hơn 3 triệu thuê bao cố định sẽ chuyển sang mã vùng mới

Từ 0h ngày 17/6/2017, 3,07 triệu thuê bao cố định sẽ chuyển sang mã vùng mới. Thành phố Hà Nội và TP Hồ Chí Minh nằm trong danh sách chuyển đổi mã vùng mới lần này.
Từ 0 giờ ngày 17/6, hơn 3 triệu thuê bao cố định sẽ chuyển sang mã vùng mới ảnh 1

Việc chuyển đổi mã vùng điện thoại cố định trong giai đoạn 3 bắt đầu từ ngày 17/6. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Đây là lần chuyển đổi mã vùng thứ 3 và cũng là lần chuyển cuối cùng để hoàn tất việc đổi hoàn toàn mã vùng cố định. Theo báo cáo từ Cục Viễn thông (Bộ Thông tin Truyền thông), giai đoạn 3 sẽ chuyển đổi mã vùng 23 tỉnh, thành phố bắt đầu từ 0h ngày 17/6/2017 đến hết ngày 16/7/2017. Đây là các tỉnh/thành phố có số lượng thuê bao nhiều nhất trong 3 giai đoạn với số lượng là 3,07 triệu thuê bao, tương đương với 58% tổng số thuê bao cả nước.

Việc đổi mã vùng điện thoại cố định là hoạt động nhằm đảm bảo kho số được sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với sự phát triển của thị trường và công nghệ. Đồng thời, việc chuyển đổi mã vùng sẽ giúp độ dài mã vùng được nhất quán, đáp ứng thông lệ quốc tế.

VNPT tiếp tục được Bộ giao chủ trì vấn đề kỹ thuật thử nghiệm liên mạng, các doanh nghiệp viễn thông khác phối hợp. Từ đầu tháng 6/2017, VNPT đã cùng phối hợp với VTC, Gtel, MobiFone, Viettel, Vietnamobile, Bưu điện trung ương, SPT, ITC, FPT để thực hiện các bài test liên mạng tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Từ 0 giờ ngày 17/6, hơn 3 triệu thuê bao cố định sẽ chuyển sang mã vùng mới ảnh 2

Danh sách 23 tỉnh thành chuyển đổi mã vùng đợt cuối.

Sau hai đợt chuyển đổi trước, nhiều quy trình đã được tối ưu và kết quả thử nghiệm cho thấy việc áp dụng quy trình mới vừa nhanh chóng, chính xác vừa đảm bảo chất lượng dịch vụ cho khách hàng. Bên cạnh đó, VNPT cũng đã tiến hành thử nghiệm chuyển đổi mã vùng nội mạng tại một số tỉnh thành khác như Hà Nội, Tre, Kon Tum, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Tiền Giang….

Theo đại diện VNPT, quá trình thử nghiệm nội bộ diễn ra suôn sẻ, các bài test thử nghiệm đều thành công. Cho tới thời điểm hiện tại, VNPT đã sẵn sàng các phương án kỹ thuật và truyền thông để thực hiện chuyển đổi mã vùng giai đoạn 3 theo đúng kế hoạch, hạn chế tối đa ảnh hưởng tới khách hàng. Công tác chuẩn bị dữ liệu hệ thống, tập hợp đầu mối phối hợp, phân công nhiệm vụ thực hiện đã hoàn tất cách đây một tuần.

Tương tự như 2 đợt chuyển đổi trước đây, người dùng vẫn có thể quay số theo cả mã vùng cũ và mã vùng mới trong 30 ngày sau thời điểm chuyển đổi. Âm thông báo đổi sốsẽ được tiếp tục trong 30 ngày tiếp theo, khi thuê bao quay số theo mã vùng cũ sẽ có hướng dẫn để quay số lại.

Để tự động cập nhật mã vùng mới trong danh bạ, khách hàng có thể sử dụng ứng dụng tiện ích VNPT Update Contacts. Sau khi tải và cài đặt ứng dụng, khách hàng mở ứng dụng, lựa chọn các số điện thoại cố định cần chuyển đổi và ấn cập nhật để thực hiện. Ứng dụng đã có trên cả 2 nền tảng phổ biến nhất là Android và iOS. Bên cạnh đó, khách hàng cũng có thể soạn tin nhắn theo cú pháp MAVUNGTENTINH (ví dụ: MAVUNG HANOI) gửi 900 để tra cứu mã vùng của tỉnh, thành phố.

Xuân Cường/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức cất bốc, quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại các xã Minh Tân, Thanh Thủy và Bạch Đích. Trong đó, tại thôn Phìn Sảng, xã Minh Tân, lực lượng chức năng phát hiện một mộ tập thể gồm 6 hài cốt liệt sĩ.

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

“Để rèn giũa nên một người lính là cả một quá trình không hề dễ dàng. Và khi họ đủ vững vàng khoác lên bộ quân phục với ngôi sao lấp lánh nơi cầu vai, đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc. Hôm nay, những niềm tự hào ấy lại anh dũng ngã xuống giữa thời bình, đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng cho nhân dân”.

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc các sà lan bị mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng do mưa lũ, ngày 14/9, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để thống nhất phương án xử lý các sà lan trên nhằm sớm giải phóng phương tiện, bảo đảm an toàn công trình và không để sự cố kéo dài, phát sinh hậu quả.