TTXVN và Yonhap trao đổi Thỏa thuận hợp tác nghiệp vụ trong giai đoạn mới

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 12/8, trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok, tại Diễn đàn kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) và Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đã trao đổi Thỏa thuận hợp tác nghiệp vụ trong giai đoạn mới tập trung vào chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực thông tin, truyền thông.
Chú thích ảnh
Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang và ông Hwang Dae-il, Chủ tịch Hãng thông tấn Yonhap trao Thoả thuận hợp tác nghiệp vụ trong giai đoạn mới. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Thỏa thuận hợp tác nghiệp vụ do Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang và Chủ tịch Yonhap Hwang Dae Il ký kết trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Hàn Quốc.

Theo thỏa thuận, hai bên tiếp tục trao đổi các loại hình thông tin; phối hợp nâng cao chất lượng Dịch vụ tin tức tiếng Việt của Yonhap – một sản phẩm thông tin đặc biệt được chuẩn bị với sự hỗ trợ của TTXVN và chính thức khai trương từ ngày đầu tiên đoàn Tổng Bí thư Tô Lâm đến Hàn Quốc.

Chú thích ảnh
Ông Hwang Dae Il, Chủ tịch Yonhap phát biểu. Ảnh: Đức Thắng/Pv TTXVN tại Hàn Quốc
Chú thích ảnh
Đoàn Yonhap do Chủ tịch Yonhap Hwang Dae Il dẫn đầu. Ảnh: Đức Thắng/Pv TTXVN tại Hàn Quốc

Trong cuộc hội đàm chiều cùng ngày tại trụ sở của hãng Yonhap, Chủ tịch Hwang Dae Il bày tỏ hy vọng dịch vụ thông tin tiếng Việt sẽ trở thành kênh cung cấp tin tức nhanh chóng, chính xác về Hàn Quốc, không chỉ cho hơn 300.000 người Việt Nam đang sinh sống tại Hàn Quốc mà còn cho độc giả nói tiếng Việt trên toàn thế giới. Chủ tịch Hwang Dae Il cho biết dịch vụ tiếng Việt của Yonhap vận hành qua quy trình kết hợp mô hình ngôn ngữ lớn (LLM). Yonhap coi đây là mô hình mới trong truyền tải thông tin đối ngoại và dự kiến mở rộng sang các ngôn ngữ khác. Chủ tịch Yonhap nhấn mạnh, trong thời đại đổi mới kỹ thuật số lấy AI làm trung tâm, hợp tác giữa hai hãng thông tấn không chỉ phục vụ trao đổi kinh tế mà còn góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.

Chú thích ảnh
Bà Vũ Việt Trang, Tổng Giám đốc TTXVN phát biểu. Ảnh: Đức Thắng/Pv TTXVN tại Hàn Quốc
Chú thích ảnh
Đoàn TTXVN do Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang dẫn đầu. Ảnh: Đức Thắng/Pv TTXVN tại Hàn Quốc

Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai bên trong nhiều năm qua. Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, từ cạnh tranh thông tin trong kỷ nguyên số tới việc tái cơ cấu, TTXVN và Yonhap vẫn nỗ lực thúc đẩy hợp tác song phương và đa phương trong lĩnh vực thông tin. TTXVN khai thác hiệu quả nguồn tin của Yonhap về chính sách của Hàn Quốc liên quan tới Việt Nam, tình hình công dân hai nước, cũng như các cơ chế hợp tác đa phương. Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang đề xuất hai bên tăng cường trao đổi thông tin về hợp tác kinh tế và giao lưu nhân dân theo hướng thực chất và hiệu quả hơn.

Chú thích ảnh
Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang và Chủ tịch Yonhap Hwang Dae Il công bố Văn kiện ký kết. Ảnh: Đức Thắng/Pv TTXVN tại Hàn Quốc
Chú thích ảnh
Quang cảnh lễ ký tại trụ sở Yonhap ở thủ đô Seoul. Ảnh: Đức Thắng/Pv TTXVN tại Hàn Quốc

Về hợp tác trong các sự kiện lớn, Tổng Giám đốc TTXVN đề nghị tăng cường trao đổi thông tin và chia sẻ kinh nghiệm vận hành cung cấp thông tin trong các sự kiện lớn. Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang cũng đề cập vấn đề hợp tác ứng phó tin giả do AI tạo sinh, đề xuất hai bên thường xuyên cập nhật giải pháp và tăng cường trao đổi nghiệp vụ qua nhiều hình thức, từ trực tiếp đến trực tuyến và phối hợp sản xuất nội dung.              

Khánh Vân - Đức Thắng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.