TTXVN trưng bày ảnh về quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt - Lào tại Vientiane

Trong khuôn khổ Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Lào diễn ra tại thủ đô Vientiane, sáng 3/12, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) đã tổ chức trưng bày ảnh với chủ đề “Mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược” tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Lào.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone tham quan triển lãm ảnh về quan hệ hợp tác giữa hai nước do TTXVN thực hiện. Ảnh: Xuân Tú/PV TTXVN tại Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Vientiane, gần 30 bức ảnh tiêu biểu đã được lựa chọn kỹ lưỡng từ kho tư liệu phong phú của TTXVN, do đội ngũ phóng viên Ảnh trong nước và phóng viên thường trú tại Vientiane thực hiện. Các bức ảnh phản ánh toàn diện, sinh động chiều sâu mối quan hệ thủy chung, son sắt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.

Trước khi bước vào phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonxay Siphandone đã cùng tham quan không gian trưng bày với những bức ảnh mang tính thời sự nổi bật, ghi lại các hoạt động trong chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Bộ ảnh cũng phản ánh Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng Lào diễn ra từ ngày 1 - 2/12 vừa qua.

Bên cạnh đó, nhiều bức ảnh ghi lại dấu ấn của các chuyến thăm, các hoạt động, sự kiện quan trọng của lãnh đạo cấp cao hai nước trong quá trình vun đắp và phát triển quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào. Đặc biệt, trưng bày cũng giới thiệu nhiều hình ảnh về lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội hai nước tại các dự án trọng điểm, chương trình hợp tác kinh tế và xúc tiến đầu tư.

Chú thích ảnh
Du khách tham quan triển lãm ảnh về quan hệ hợp tác giữa hai nước do TTXVN thực hiện. Ảnh: Xuân Tú/PV TTXVN tại Lào

Một điểm nhấn tại trưng bày ảnh của TTXVN lần này là hình ảnh lực lượng Quân đội nhân dân Lào tham gia diễu binh trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa quân đội hai nước. Bộ ảnh còn giới thiệu khoảnh khắc tại Lễ khánh thành Bến số 3 Cảng quốc tế Lào - Việt thuộc Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh), một biểu tượng quan trọng của hợp tác kinh tế và kết nối hạ tầng chiến lược giữa hai quốc gia.

Triển lãm ảnh của TTXVN tại Kỳ họp lần thứ 48 không chỉ mang giá trị tư liệu quý báu, mà còn góp phần khẳng định mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào luôn được gìn giữ, phát huy và tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Xuân Tú - Bá Thành (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.