TTXVN tri ân các Nhà báo- Liệt sỹ nhân dịp 27/7

Nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2020), TTXVN đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, tri ân các Anh hùng Liệt sỹ, các Nhà báo – Liệt sỹ của TTXVN đã anh dũng hi sinh vì độc lập tự do của đất nước, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Chú thích ảnh
Phó Tổng giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang thăm hỏi gia đình nhà báo liệt sỹ Bùi Đình Túy. Ảnh: Nội san Thông tấn

Tại khu vực Hà Nội, Cơ quan tổ chức 14 đoàn đi viếng nghĩa trang liệt sỹ và thăm hỏi, động viên, tặng quà các gia đình liệt sỹ, các đồng chí thương binh. TTXVN tặng quà cho con liệt sỹ và các đồng chí thương binh hiện đang công tác của ngành với mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng, tặng quà UBND thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội (nơi nhà báo Liệt sỹ Trần Kim Xuyến, nguyên Phó Giám đốc Nha thông tin Việt Nam đã hi sinh).

Cơ quan TTXVN khu vực phía Nam đi thăm hỏi, tặng quà 27 gia đình liệt sỹ. Cơ quan TTXVN khu vực Miền Trung - Tây Nguyên tổ chức 17 đoàn đi thăm các gia đình chính sách. Các cơ quan thường trú ở các địa phương tổ chức đến viếng nghĩa trang liệt sỹ, thăm gia đình liệt sỹ, các đồng chí thương binh trên địa bàn. Nhiều đơn vị trong cơ quan cũng đến thăm hỏi, động viên, tặng quà các gia đình liệt sỹ, các đồng chí thương binh nhân dịp 73 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ. Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh TTXVN, Liên chi Hội nhà báo đã cử đoàn viên, hội viên tham gia các đoàn đi thăm các gia đình liệt sỹ thương binh của ngành.

Năm 2020, kỷ niệm 75 năm thành lập ngành, Công đoàn đã phát động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ủng hộ 01 ngày lương để đóng góp vào Quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa” Trung ương và làm 75 sổ tiết kiệm tặng các gia đình thương binh, liệt sĩ của ngành có hoàn cảnh khó khăn.

Chú thích ảnh
Phó Tổng giám đốc TTXVN Lê Quốc Minh thăm gia đình liệt sỹ Đỗ Văn Đạt. Ảnh: Nội san Thông tấn

Nhân dịp này cũng rất nhiều đồng chí nguyên cán bộ cơ quan, các gia đình liệt sỹ cũng đến thắp hương tưởng niệm tại Nhà tưởng niệm các Nhà báo – Liệt sỹ của TTXVN, số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội và trao tặng các kỷ vật cho Phòng Truyền thống của TTXVN.

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược và thời kỳ xây dựng xã hội chủ nghĩa, TTXVN có hơn 260 cán bộ, phóng viên đã anh dũng hi sinh, 30 đồng chí bị thương tật các hạng 1 đến hạng 4, nhiều đồng chí bị thương tật suốt đời, bị nhiễm chất độc da cam. Những hoạt động tri ân của TTXVN đối với gia đình liệt sỹ, các đồng chí thương bệnh binh, người có công với cách mạng đã thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” tốt đẹp của dân tộc. Các đồng chí thương bệnh binh, gia đình, thân nhân liệt sỹ rất cảm động và bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đối với cơ quan TTXVN đã quan tâm, động viên đến các gia đình chính sách. Thế hệ cán bộ, phóng viên trẻ của TTXVN thêm hiểu biết, tự hào về truyền thống anh hùng của lớp lớp các thế hệ cha anh đi trước trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; phát triển cơ quan TTXVN không ngừng lớn mạnh, xứng đáng với danh hiệu “Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới” và “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” mà Đảng và Nhà nước đã trao tặng cho TTXVN.

Chú thích ảnh
Phó Tổng giám đốc TTXVN Đinh Đăng Quang trò chuyện cùng thân nhân gia đình liệt sỹ Đỗ Đình Ân. Ảnh: Nội san Thông tấn

Cũng nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Thông tấn xã Giải phóng, Cơ quan đã hoàn thành hồ sơ và đề nghị Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước” cho Thông tấn xã Giải phóng, ghi nhận và tri ân những đóng góp xương máu của các thế hệ cán bộ Thông tấn xã Giải phóng và các nhà báo liệt sỹ của Thông tấn xã Giải phóng đã hi sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Đàm Danh Liêm (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.