TTXVN tiếp Cục Thông tin Báo chí, Bộ Ngoại giao Triều Tiên

Đoàn đại biểu Cục Thông tin Báo chí, Bộ ngoại giao Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên do Cục trưởng Jong Tong Hak làm Trưởng đoàn đã sang thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 25-30/9/2013.

Trong khuôn khổ cơ chế tham khảo, chính trị luân phiên giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao Triều Tiên, Đoàn đại biểu Cục Thông tin Báo chí, Bộ ngoại giao Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên do Cục trưởng Jong Tong Hak làm Trưởng đoàn đã sang thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 25-30/9/2013.

Chiều 26/9, tại Trụ sở Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN), đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Tổng Giám đốc TTXVN có buổi tiếp và làm việc với đoàn về khả năng thiết lập quan hệ trao đổi thông tin, kinh nghiệm về công tác thông tin, báo chí và tuyên truyền đối ngoại.

Chào mừng Đoàn đại biểu Cục Thông tin Báo chí, Bộ Ngoại giao Triều Tiên đến thăm và làm việc với TTXVN, thay mặt ban lãnh đạo TTXVN, Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Lợi đã giới thiệu một số nét về quá trình xây dựng, phát triển của TTXVN trong gần 70 năm qua.

Tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Lợi đề nghị Cục Thông tin Báo chí, Bộ Ngoại giao Triều Tiên Đại sứ quán Triều Tiên tại Việt Nam làm cầu nối để TTXVN có thể sớm ký một thỏa thuận hợp tác với Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên (KCNA), tạo cơ sở pháp lý cho việc trao đổi tin tức, trao đổi đoàn cấp cao và phóng viên. Trong khi chờ đợi việc hoàn tất thỏa thuận giữa hai bên, TTXVN đề nghị ngài Đại sứ và Đại sứ quán Triều Tiên tại Việt Nam chủ động cung cấp cho TTXVN các thông tin sớm về tình hình Triều Tiên nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân dân Việt Nam, luôn dành tình cảm đối với nhân dân Triều Tiên.

Cảm ơn Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi đã dành thời gian tiếp đoàn, Cục trưởng Jong Tong Hak cho biết: Đoàn đại biểu Cục Thông tin Báo chí, Bộ Ngoại giao Triều Tiên sang thăm và làm việc với Vụ Báo chí, Bộ Ngoại giao Việt Nam nhằm tiếp tục hoạt động trao đổi thông tin, tài liệu liên quan giữa hai bên. Trên cơ sở tin cậy, hai bên sẽ cung cấp thông tin chính xác về tình hình của nhau, góp phần duy trì và tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Đánh giá quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Triều Tiên và Việt Nam có từ lâu đời và ngày càng phát triển, Cục trưởng Jong Tong Hak cho rằng, cơ quan báo chí hai nước đã tích cực cung cấp thông tin giúp hai bên tăng cường hiểu biết lẫn nhau và chia sẻ các kinh nghiệm trong các lĩnh vực cùng quan tâm, để người dân hai nước hiểu biết về nhau, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân hai nước.

Trao đổi về khả năng thiết lập quan hệ trao đổi thông tin, Cục trưởng Jong Tong Hak cho biết: Hiện nay KCNA đang thúc đẩy hợp tác thông tin với các tổ chức báo chí quốc tế nhằm cung cấp thông tin chính xác về tình hình Triều Tiên ra bên ngoài. Cục trưởng Jong Tong Hak khẳng định: Khi trở về nước sẽ tích cực thúc đẩy quan hệ giữa TTXVN và KCNA. Trước hết, thông qua Đại sứ quán Triều Tiên tại Việt Nam, Cục Thông tin Báo chí, Bộ Ngoại giao Triều Tiên sẽ cung cấp địa chỉ Website hàng ngày cập nhật toàn bộ quan điểm, lập trường, chính sách và thông tin chính thống về tình hình Triều Tiên, đồng thời mong muốn hai bên tăng cường trao đổi đoàn, giao lưu hữu nghị nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Triều Tiên và Việt Nam.

Cũng tại buổi tiếp hai bên cũng đã trao đổi về các vấn đề cùng quan tâm, nhất là trong lĩnh vực báo chí và tuyên truyền đối ngoại.


Nguyễn Hồng Điệp

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.