TTXVN tặng Nhà tình thương cho nạn nhân chất độc da cam

Ngày 27/7, tại thôn Trại Nẻ, xã An Lạc, thị xã Chí Linh (Hải Dương), Quỹ “Vì nỗi đau da cam” Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hải Dương đã tổ chức khánh thành và trao nhà tình thương cho anh Dương Văn Mạnh, là nạn nhân chất độc da cam/điôxin.

Ngày 27/7, tại thôn Trại Nẻ, xã An Lạc, thị xã Chí Linh (Hải Dương), Quỹ “Vì nỗi đau da cam” Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hải Dương đã tổ chức khánh thành và trao nhà tình thương cho anh Dương Văn Mạnh, là nạn nhân chất độc da cam/điôxin. Tổng Giám đốc TTXVN Trần Mai Hưởng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương Vũ Văn Sơn đã đến dự.

TTXVN tặng Nhà tình thương cho nạn nhân chất độc da cam ảnh 1

Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Trần Mai Hưởng tặng 30 triệu đồng xây nhà cho gia đình nạn nhân da cam/điôxin Dương Văn Mạnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Giám đốc TTXVN Trần Mai Hưởng chia vui cùng gia đình anh Dương Văn Mạnh và nêu rõ: Nỗi đau da cam/điôxin không chỉ là nỗi đau riêng của các nạn nhân mà là nỗi đau chung của nhân dân Việt Nam, của nhân loại tiến bộ, những người có lương tri trên toàn thế giới. Cả nước ta đã có hơn 400 nhà báo anh dũng hy sinh trong hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc, trong đó TTXVN có hơn 260 nhà báo đã hy sinh. TTXVN cũng là đơn vị báo chí đầu tiên trong cả nước được Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Để góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh, năm 2006, Quỹ "Vì nạn nhân da cam" TTXVN được thành lập nhằm tạo cầu nối liên lạc, kêu gọi sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thường xuyên giúp đỡ, chia sẻ nỗi đau với các nạn nhân bị ảnh hưởng chất độc da cam/điôxin. Trong thời gian tới, TTXVN tiếp tục duy trì và tăng cường hơn nữa hoạt động nhân đạo đầy ý nghĩa này.

Ngôi nhà tặng gia đình anh Dương Văn Mạnh được xây dựng do Quỹ “Vì nỗi đau da cam” của TTXVN tài trợ chính với số tiền 30 triệu đồng, cùng một số kinh phí do thị xã Chí Linh, Hội Chữ thập đỏ, các cá nhân, tổ chức hảo tâm trong tỉnh và gia đình đóng góp. Anh Dương Văn Mạnh, sinh năm 1979, thuộc hộ gia đình nghèo. Bố anh, ông Dương Văn Nhanh, sinh năm 1952, thương binh 2/4, từng tham gia chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị, bị nhiễm chất độc da cam/điôxin và 2 người con sinh ra đều bị lây nhiễm từ bố.

Tại lễ khánh thành nhà, lãnh đạo xã An Lạc và gia đình anh Mạnh rất cảm động, cảm ơn TTXVN đã giúp đỡ về tinh thần và vật chất, giúp gia đình có một căn nhà khang trang, ấm cúng.

Quỹ “Vì nỗi đau da cam” TTXVN được thành lập vào tháng 9/2006. Quỹ đã huy động sự đóng góp của nhiều cá nhân, đơn vị trong và ngoài nước, với tổng số tiền ủng hộ gần 4 tỷ đồng, cùng hàng trăm xe lăn và các thiết bị nha khoa, thuốc bổ dưỡng. Quỹ đã trực tiếp thăm hỏi và tặng quà cho hàng nghìn lượt nạn nhân chất độc da cam/điôxin tại 63 tỉnh, thành trong cả nước, với tổng số tiền gần 3 tỷ đồng, cùng nhiều phần quà khác. Quỹ cũng đã xây được hàng chục ngôi nhà cho nạn nhân da cam/điôxin tại nhiều địa phương trong cả nước.

Tin, ảnh: Trần Tiến Duẩn

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.