TTXVN tặng nhà cho nạn nhân chất độc da cam

Ngày 19/1, Quỹ nỗi đau da cam Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) phối hợp với Hội nạn nhân chất độc da cam/điôxin tỉnh Bình Thuận, UBND huyện Tuy Phong đã tổ chức trao nhà tình nghĩa tặng nạn nhân chất độc da cam/điôxin.

Ngày 19/1, Quỹ nỗi đau da cam Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) phối hợp với Hội nạn nhân chất độc da cam/điôxin tỉnh Bình Thuận, UBND huyện Tuy Phong đã tổ chức trao nhà tình nghĩa tặng nạn nhân chất độc da cam/điôxin.


Căn nhà được xây tặng gia đình ông Nguyễn Văn Nỡ, tại khu phố 2, thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, trị giá 30 triệu đồng. Được biết, ông Nguyễn Văn Nỡ bị nhiễm chất độc da cam, sức khỏe không ổn định, thường xuyên bệnh tật, bản thân ông không thể đứng được và di chuyển rất khó khăn. Thời gian qua, ông phải sống trong căn nhà tạm bợ dột nát, cuộc sống còn nhiều khó khăn.


Ông Nguyễn Thành Tâm, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/điôxin Bình Thuận cho biết: Đây là món quà tinh thần vô cùng ý nghĩa trước thềm năm mới Giáp Ngọ 2014, góp phần động viên, giúp đỡ những nạn nhân da cam có thêm nghị lực vượt qua khó khăn trong cuộc sống.


Để góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh, Quỹ nỗi đau da cam TTXVN được thành lập nhằm tạo cầu nối liên lạc, kêu gọi sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước chia sẻ nỗi đau với các nạn nhân bị ảnh hưởng chất độc da cam/điôxin. Trong thời gian tới, TTXVN tiếp tục duy trì và tăng cường hơn nữa hoạt động nhân đạo đầy ý nghĩa này.


Dịp này, Hội nạn nhân chất độc da cam/điôxin Bình Thuận cũng trao một căn nhà và 600 suất quà (tổng giá trị 205 triệu đồng) tặng nạn nhân da cam trên địa bàn tỉnh.

Nguyễn Thanh

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.