TTXVN kỳ vọng các công nghệ mới sẽ giúp thu hút nhiều người dùng tin tức

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, Hội Nhà báo Lào vừa phối hợp với Tổ chức CARE quốc tế tại Lào tổ chức Diễn đàn khu vực với chủ đề “Báo cáo thông tin vấn đề xanh trong thời đại số”.

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch Hội nhà báo Lào Savankhone Raxamounti cho biết diễn đàn được tổ chức với hình thức trực tiếp và trực tuyến nhằm mở ra cơ hội cho các phóng viên, nhà báo và các chuyên viên truyền thông của Lào hiểu và nắm bắt thêm tình hình, xu hướng phát triển của công nghệ thông tin hiện nay và tương lai trên thế giới.

Theo ông, Lào cũng bị tác động trực tiếp về thông tin, truyền thông cũng như công việc chuyên môn hay phương pháp làm việc của các nhà quản lý tòa soạn, các phóng viên, nhà báo. Do vậy, báo chí cần phải biết đến sự thích ứng với kỷ nguyên số hiện nay để biết cách sử dụng các công cụ khác nhau vào việc sản xuất tin, bài nhanh hơn, rộng hơn và đa dạng hơn trên các nền tảng nhằm đáp ứng yêu cầu cần thiết của khán giả và xã hội.

Tại diễn đàn, các phóng viên, nhà báo, chuyên gia, nhà quản lý trong lĩnh vực truyền thông đã cùng chia sẻ những bài học kinh nghiệm, cũng như việc áp dụng những thành tựu khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) vào sản xuất các tin, bài của cơ quan, tòa soạn mình nhằm nâng cao chất lượng, đáp ứng những nhu cầu ngày càng cao của xã hội trong thời đại phát triển công nghệ số.

Với bài tham luận “Quản lý sử dụng công nghệ AI tạo sinh trong các tòa soạn của TTXVN”, bà Nguyễn Hải Vân, Phó Trưởng Ban biên tập tin Đối ngoại, TTXVN, cho rằng hiện AI tạo sinh là xu hướng công nghệ toàn cầu đã và đang được ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Với nhiều loại sản phẩm tin tức như báo in, điện tử, podcast, video…, TTXVN là một trong những cơ quan báo chí đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng AI tạo sinh vào trong sản xuất tin, bài, nhằm tạo những tác phẩm báo chí chất lượng và hiệu quả hơn. 

Bà Nguyễn Hải Vân cho biết kể từ khi AI tạo sinh được giới thiệu vào cuối năm 2022, hầu hết các tòa soạn của TTXVN đã tích hợp một số công cụ dùng thử vào hệ thống quản lý nội dung (CMS) để kiểm tra chính tả tự động, gợi ý từ khóa, tìm kiếm hình ảnh và phân tích lượt xem, số lượng người đọc. Bên cạnh đó, các phóng viên, biên tập viên của TTXVN còn sử dụng công cụ AI để chuyển đổi văn bản thành hình ảnh và văn bản sang giọng nói và đã đem lại nhiều kết quả tích cực.

Ngoài ra, AI tạo sinh được sử dụng để phân tích xu hướng và dữ liệu từ các nguồn khác nhau, như mạng xã hội, trang tin tức và diễn đàn để đưa ra thông tin chi tiết về các chủ đề đang thu hút, tin tức nổi bật và sở thích của độc giả; sử dụng để tối ưu hóa nội dung tin tức và bài viết để tăng cường hiệu suất, tối ưu hóa công cụ tìm kiếm, giúp nội dung được tìm kiếm và đọc nhiều hơn trên các công cụ tìm kiếm. 

Phó Trưởng Ban biên tập tin Đối ngoại chia sẻ TTXVN đặt mục tiêu ứng dụng AI tạo sinh mới nhất để đẩy nhanh quá trình sản xuất tin tức, với khối lượng tin bài lớn cần sản xuất hằng ngày, dự kiến sẽ có chất lượng tốt, bằng nhiều ngôn ngữ và trên nhiều nền tảng khác nhau. TTXVN kỳ vọng các công nghệ mới sẽ giúp thu hút nhiều người dùng tin tức hơn, đặc biệt là thế hệ trẻ.    

Xuân Tú – Bá Thành (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.