TTXVN ký biên bản hợp tác với Mạng truyền thông quốc tế 'TV BRICS'

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, ngày 19/6, bên lề Diễn đàn Công nghệ Thông tin quốc tế lần thứ 15 diễn ra tại thành phố Khanty-Mansiysk thuộc Khu tự trị Khanty-Mansi của LB Nga, thừa Ủy quyền của Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN), Trưởng Cơ quan thường trú TTXVN tại LB Nga Bùi Duy Trinh đã ký Bản ghi nhớ hợp tác với Giám đốc điều hành Mạng truyền thông quốc tế “TV BRICS”, bà Janna Tolstikova.

Biên bản hợp tác này sẽ giúp người đọc Việt Nam cập nhật những thông tin mới và khách quan nhất về tình hình phát triển của BRICS, khối hiện có tỷ trọng trong Tổng sản phẩm toàn cầu tính theo sức mua (PPP) vượt Nhóm các nước Công nghiệp phát triển (G7), cũng như các hoạt động quốc tế của các nước thành viên BRICS. Về phía TV BRICS, mạng truyền thông này sẽ chuyển thể các tin tức, nội dung do TTXVN chia sẻ sang tiếng nước ngoài, đăng trên các nền tảng của mình – cổng thông tin và kênh truyền hình đa ngôn ngữ và phân phối thông qua mạng lưới đối tác, gồm hơn 70 cơ quan truyền thông lớn của nhiều nước trên thế giới.

Phát biểu sau lễ ký, Giám đốc điều hành TV BRICS Tolstikova cho rằng hợp tác giữa truyền thông Việt Nam, thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, với truyền thông các nước BRICS là cần thiết cho sự phát triển hợp tác toàn cầu. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh BRICS tăng cường quan hệ với các nước Đông Nam Á. Thái Lan đã chính thức tuyên bố mong muốn tham gia BRICS và Malaysia đã bày tỏ sự quan tâm. Các nước thành viên BRICS như Nga, Ấn Độ và Trung Quốc là đối tác quan trọng của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Về phần mình, trả lời phỏng vấn của phóng viên kênh truyền hình TV BRICS, đại diện TTXVN cho biết lãnh đạo TTXVN đánh giá việc ký bản ghi nhớ là bước đi quan trọng trong việc phát triển trao đổi thông tin quốc tế, thúc đẩy hợp tác với các cơ quan truyền thông nước ngoài, trong bối cảnh BRICS có triển vọng tươi sáng, khi nhiều nước mong muốn trở thành thành viên của khối này.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Diễn đàn Công nghệ Thông tin Quốc tế lần thứ XV tại LB Nga. Ảnh: Duy Trinh/Pv TTXVN tại Nga

Trước đó, trong khuôn khổ diễn đàn trên, đại diện TTXVN đã tham gia phiên thảo luận đặc biệt “Công nghệ mới trong ngành truyền thông: Sự phát triển công nghệ của ngành và nội dung truyền thông mới" đề cập tới việc ứng dụng cũng như những ảnh hưởng của trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực truyền thông với sự tham gia của các diễn giả, nhà điều hành về truyền thông của LB Nga, Brazil, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi, Ai Cập, Iran, Cuba. Trong phát biểu, đại diện TTXVN cho rằng AI có thể mang lại những lợi ích và đột phá to lớn cho sự phát triển kinh tế cũng như trong lĩnh vực thông tin. Tuy nhiên, các quốc gia trước tiên đều cần có một bộ quy tắc toàn diện về AI và các hãng thông tấn cần ban hành hướng dẫn về cách sử dụng AI để tránh những rủi ro, cũng như tác động tiêu cực đến an ninh và trật tự an toàn xã hội. 

Nhìn chung, các diễn giả đều cho rằng việc ứng dụng AI hiện đã diễn ra ở nhiều tòa soạn, giúp đẩy nhanh quá trình sản xuất tin tức và cần xây dựng niềm tin cũng như những quy tắc về sử dụng AI để tránh những rủi ro tiềm ẩn.

Diễn đàn Công nghệ Thông tin quốc tế lần thứ 15 với sự tham gia của các nước thành viên BRICS và Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể (SCO) trong năm Nga giữ cương vị chủ tịch luân phiên BRICS, có 3.000 người đến từ 47 quốc gia và vùng lãnh thổ, cũng như từ 61 chủ thể của LB Nga tham dự.

Duy Trinh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.