TTK LHQ lên án các vụ khủng bố ở Syria

Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) đã ra tuyên bố, cực lực lên án vụ đánh bom xe ở thành phố Homs, miền trung Syria và các vụ pháo kích dữ dội vào nhiều khu dân cư ở thủ đô Damascus và thành phố Homs của nước này hôm 29/4, làm hơn 100 người chết và bị thương.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ), Ban Ki-moon ngày 30/4 đã ra tuyên bố cực lực lên án vụ đánh bom xe ở thành phố Homs, miền trung Syria và các vụ pháo kích dữ dội vào nhiều khu dân cư ở thủ đô Damascus và thành phố Homs của nước này hôm 29/4, làm hơn 100 người chết và bị thương.
TTK LHQ lên án các vụ khủng bố ở Syria ảnh 1

Một thanh niên bị thương sau vụ tấn công ngày 29/4. Ảnh:AFP-TTXVN

Thư ký báo chí của LHQ cho biết ông Ban Ki-moon coi đây là hành động "khủng bố man rợ”, và lên án bằng ngôn từ mạnh mẽ nhất vì nó diễn ra trong bối cảnh đang diễn ra cuộc thương lượng tại Homs về một cuộc ngừng bắn giữa quân chính phủ với lực lượng nổi dậy. Ông kêu gọi 2 bên cùng kiềm chế, không bị kích động, sớm tìm giải pháp cho cuộc xung đột đẫm máu này vì theo ông, sẽ không có bên nào giành phần thắng nếu cứ tiếp tục leo thang cuộc chiến này.Truyền thông nhà nước Syria trước đó đưa tin ngày 29/4, bốn quả đạn cối đã phát nổ ở khu vực trung tâm thủ đô Damascus làm ít nhất 14 người thiệt mạng và 86 người bị thương.Vụ nã pháo diễn ra chỉ ít phút trước khi Hãng thông tấn nhà nước SANA thông báo các ứng cử viên mới tham gia cuộc đua vào chiếc ghế tổng thống ở Syria vào tháng 6 tới. SANA cho biết vụ nã pháo cối trên nhằm vào một ngôi trường Hồi giáo ở khu vực Shaghour của thủ đô Damascus. SANA cáo buộc "những phần tử khủng bố" đã gây ra các cuộc tấn công này.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.