100 người thương vong vì đạn cối ở Syria

Truyền thông nhà nước Syria đưa tin ngày 29/4, bốn quả đạn cối đã phát nổ ở khu vực trung tâm thủ đô Damascus làm ít nhất 14 người thiệt mạng và 86 người bị thương.

Truyền thông nhà nước Syria đưa tin ngày 29/4, bốn quả đạn cối đã phát nổ ở khu vực trung tâm thủ đô Damascus làm ít nhất 14 người thiệt mạng và 86 người bị thương.

Vụ nã pháo diễn ra chỉ ít phút trước khi Hãng thông tấn nhà nước SANA thông báo các ứng cử viên mới tham gia cuộc đua vào chiếc ghế tổng thống ở Syria vào tháng 6 tới. SANA cho biết vụ nã pháo cối trên nhằm vào một ngôi trường Hồi giáo ở khu vực Shaghour của thủ đô Damascus. SANA cáo buộc "những phần tử khủng bố" đã gây ra các cuộc tấn công này.

100 người thương vong vì đạn cối ở Syria ảnh 1

Hiện trường vụ tấn công. Ảnh AFP/TTXVN.

Trước đó, ngày 28/4, Tổng thống Syria Bashar al-Assad sắp mãn nhiệm tuyên bố ông sẽ tranh cử nhiệm kỳ mới trong cuộc bầu cử dự kiến tổ chức vào ngày 3/6 tới, mà nhiều khả năng ông sẽ giành chiến thắng.

Hiện đã có 11 ứng cử viên đăng ký tham gia tranh cử. Syria vẫn xúc tiến tổ chức bầu cử tổng thống bất chấp việc phe đối lập cũng như các nước phương Tây chỉ trích kế hoạch bầu cử trong bối cảnh cuộc nội chiến kéo dài từ tháng 3/2011 chưa kết thúc.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.