TTCK ngày 8/3: Áp lực chốt lời cổ phiếu ngân hàng, VN-Index giảm sâu hơn 21 điểm

Chốt phiên giao dịch TTCK chiều 8/3, toàn sàn đều nhuộm sắc đỏ; trong đó, nhóm cổ phiếu ngân hàng bị bán chốt lời đã kéo thị trường giảm điểm, khiến VN-Index bốc hơi hơn 21 điểm.
Chú thích ảnh
Thị trường có hơn 500 mã giảm trong phiên giao dịch ngày 8/3. Ảnh chụp màn hình

Cụ thể, VN-Index giảm 21,11 điểm, xuống còn 1.247,35 điểm; HNX-Index giảm 1,04 điểm, xuống 236,32 điểm. Trong phiên này, nhờ áp lực bán chốt lời nên thanh khoản tăng cao với tổng giá trị giao dịch toàn thị trường đạt 35.875,11 tỷ đồng, tương đương tổng khối lượng 1.543,36 triệu cổ phiếu. Đáng chú ý, nhà đầu tư nước ngoài cũng bán ròng mạnh trong phiên này với 2.362,55 tỷ đồng, trong khi mua ròng chỉ 1.722,61 tỷ đồng.

Nhóm ngành giảm mạnh nhất trong phiên này là ngân hàng, thực phẩm - đồ uống, bán lẻ, vật liệu xây dựng, khai khoáng… Trong đó, tốp 10 cổ phiếu giảm mạnh thuộc về BID, CTG, TCB, VNM, MBB, HPG, VCB, VPB, MSN, VIC.

Trước đó, trong phiên sáng, thị trường đã có sự tăng điểm trong đầu phiên và sau đó đảo chiều giảm điểm tiêu cực. Đồng thời, việc bán ròng từ khối ngoại chưa có dấu hiệu dừng lại cho thấy tình hình càng trở nên bi quan. Nhiều nhóm ngành vốn hóa lớn hầu hết đều chìm trong sắc đỏ và tiếp tục lan rộng đến phiên chiều.

Trong báo cáo chiến lược gần đây, SSI Research đưa nhiều phân tích để trả lời câu hỏi về khả năng đi tiếp hay điều chỉnh mạnh của thị trường trong thời gian tới. SSI Research nhận định, VN-Index đã quay lại mặt bằng giá trước nhịp điều chỉnh ngắn hạn ở tháng 10/2023. Tuy nhiên, nếu định giá theo lợi nhuận thực tế 4 quý gần nhất (TTM P/E) và định giá dựa trên ước tính lợi nhuận cho một năm tới (FW P/E) thì nhịp điều chỉnh vẫn còn thấp hơn đáng kể so với đỉnh ngắn hạn thiết lập ngày 8/9/2023, do đó dư địa mở rộng định giá vẫn còn trong bối cảnh dòng tiền thị trường mạnh.

Chú thích ảnh
Thống kê nhà đầu tư nước ngoài giao dịch trong các phiên qua. Ảnh chụp màn hình

Ngoài ra, tâm lý giao dịch trên thị trường đang ở trạng thái tích cực trong 2 tháng gần đây, khi điểm số quay lại mặt bằng trước điều chỉnh cùng với thanh khoản tăng dần và lan tỏa ra nhiều nhóm ngành hơn. Tuy nhiên, theo SSI Research thì đây là tín hiệu “tâm lý đám đông”, cần thận trọng vì dư nợ cho vay giao dịch ký quỹ có thể bị đẩy lên cao, tạo nguồn cung cổ phiếu quyết liệt tiềm tàng.

Bên cạnh đó, với những tín hiệu khởi sắc ở các động lực tăng trưởng của nền kinh tế trong 2 tháng đầu năm (sản xuất, thương mại, đầu tư), lãi suất tiếp tục duy trì mức thấp, xu hướng phục hồi lợi nhuận tiếp tục trong quý đầu năm 2024 và kế hoạch vận hành hệ thống giao dịch KRX chuyển biến cụ thể hơn gần đây là các yếu tố hỗ trợ thị trường diễn ra các nhịp điều chỉnh nhanh và sớm quay lại xu hướng tăng chính, nhưng bước tăng sẽ chậm lại và rủi ro biến động sẽ diễn ra thường xuyên hơn.

Theo đó, SSI Research nhận định thị trường có thể vận động theo 2 kịch bản trong tháng 3. Ở kịch bản tích cực, nếu xuất hiện nhịp điều chỉnh ngắn hạn, VN-Index được hỗ trợ tại vùng 1.220 - 1.225 điểm và hồi phục dần hướng lên 1.280 điểm. Vượt được ngưỡng này, kỳ vọng mục tiêu tiếp theo hướng đến 1.300 điểm.

Ở kịch bản thận trọng, trường hợp có những thông tin bất lợi khiến cung diễn ra quyết liệt, 1.200 điểm sẽ là vùng hỗ trợ tiếp theo giúp VN-Index hồi phục dần và hướng lên mục tiêu trung hạn 1.280 điểm. Ở chiều quản trị rủi ro, nếu VN-Index đánh mất vùng hỗ trợ 1.160 điểm, nhà đầu tư cần đưa danh mục về trạng thái an toàn và chờ đợi thị trường cân bằng trở lại.

Hải Yên

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.