Chứng khoán Mỹ tăng điểm nhờ kỳ vọng giảm lãi suất, vàng lập đỉnh mới

Các chỉ số trên thị trường chứng khoán Mỹ và châu Âu đồng loạt đi lên ngày 6/3, trong khi vàng chạm mức cao kỷ lục do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed - ngân hàng trung ương) có thể cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay và Chính phủ Anh công bố ngân sách kích thích tăng trưởng.
Chú thích ảnh
Hoạt động tại sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Chốt phiên giao dịch, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,2% lên 38.661,05 điểm. Chỉ số tổng hợp S&P 500 tăng 0,5% lên 5.104,76 điểm, chỉ số công nghệ Nasdaq tăng 0,6% lên 16.031,54 điểm.
Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, chỉ số FTSE tại thị trường chứng khoán London (Vương quốc Anh) lúc đóng cửa tăng 0,4% lên 7.679,31 điểm. Chỉ số CAC 40 tại thị trường Paris (Pháp) tăng 0,3% lên 7.954,74 điểm. Chỉ số DAX 30 tại thị trường Frankfurt (Đức) tăng 0,1% lên 17.716,71 điểm. Chỉ số EURO STOXX 50 tăng 0,5% lên 4.915,49 điểm.

Trong phiên giao dịch biến động, giá vàng đã vượt qua mức đỉnh trước đó là 2.141,79 USD do kỳ vọng lãi suất giảm khiến đồng USD suy yếu. Theo đó, vàng trở thành tài sản đầu tư hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư. Giá vàng giao tháng 4 tại thị trường New York tăng 16,30 USD (0,76%), chốt phiên ngày 6/3 ở mức 2.158,20 USD/ounce.

Tại phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ, Chủ tịch Fed Jerome Powell đề cập đến khả năng rõ ràng hơn về việc sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ trong năm nay nếu nền kinh tế phát triển như mong đợi. Điều đó đủ để mang lại cho các nhà đầu tư hy vọng rằng Fed có thể bắt đầu giảm lãi suất vào tháng 6. 

Trong khi đó, thông báo của Bộ trưởng Tài chính Jeremy Hunt về chính sách cắt giảm thuế mới cho hàng triệu người lao động trước thềm cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra trước năm 2025 đã tác động tới thị trường chứng khoán London. 

Cổ phiếu Khu vực đồng euro cũng tăng cao khi các nhà đầu tư  chờ đợi quyết định chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), dự kiến công bố trong ngày 7/3. Giới đầu tư nhận định ECB sẽ giữ lãi suất ổn định nhưng có thể đưa ra những gợi ý về ý định trong tương lai.

Lan Phương  (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.