Truyện tranh mạng - 'Mỏ vàng' của ngành công nghiệp sáng tạo Hàn Quốc

Lĩnh vực truyện tranh mạng (webtoon) của Hàn Quốc vừa ghi nhận một cột mốc mới, khi lần đầu tiên vượt doanh thu 2.000 tỷ won (tương đương 1,36 tỷ USD) vào năm 2023, đánh dấu 6 năm tăng trưởng liên tiếp.
Chú thích ảnh
Lĩnh vực truyện tranh mạng (webtoon) của Hàn Quốc vừa ghi nhận một cột mốc mới. Ảnh minh họa: koreatimes

Theo báo cáo ngày 2/1 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Cơ quan Nội dung Sáng tạo Hàn Quốc, tổng doanh thu năm 2023 của ngành truyện tranh mạng đạt 2.189 tỷ won, tăng 19,7% so với một năm trước đó. Từ năm 2018, quỹ đạo tăng trưởng của ngành sáng tạo này luôn ổn định với doanh thu từ 379,9 tỷ won năm 2017, lên hơn 1.000 tỷ won năm 2020.

Các công ty cung cấp nền tảng kỹ thuật số thống trị nguồn thu từ ngành này, chiếm 64,4% tổng số doanh thu với 1.494 tỷ won, tăng 25% so với năm 2022.

Nhật Bản vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất cho truyện tranh mạng Hàn Quốc với 40,3%, tiếp theo là Bắc Mỹ với 19,7% và Trung Quốc đại lục với 15,6%. Đông Nam Á đứng thứ 4 với 12,3% và châu Âu với 8,2%.

Truyện tranh mạng đang cho thấy tiềm năng trở thành ngành công nghiệp tiếp theo thúc đẩy làn sóng hallyu đi khắp thế giới, sau Kpop và phim ảnh. Truyện tranh mạng ngày càng được ưa chuộng nhờ cốt truyện hấp dẫn, đa dạng thể loại từ chính kịch, gia đình, hài, lãng mạn, hành động, ly kỳ và kinh dị… Việc chuyển thể nhiều truyện tranh mạng thành phim cũng thúc đẩy lĩnh vực này ngày càng phát triển.

Đài Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Khai thác nguồn lực, thúc đẩy công nghiệp văn hóa phát triển

Khai thác nguồn lực, thúc đẩy công nghiệp văn hóa phát triển

Trong bối cảnh văn hóa, di sản, nghệ thuật ngày càng khẳng định vai trò là những nguồn lực nội sinh quan trọng, nhiều hoạt động gắn với phát huy giá trị văn hóa trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo tồn di tích lịch sử, mở rộng không gian sáng tạo nghệ thuật, giao lưu quốc tế và phát triển văn hóa đọc đã diễn ra tại nhiều địa phương trong tuần qua. Qua đó, góp phần lan tỏa bản sắc dân tộc, nâng cao đời sống tinh thần và tạo động lực phát triển văn hóa trong kỷ nguyên mới.