Nhật Bản tận dụng AI để dịch truyện tranh sang tiếng nước ngoài

Ngày 7/5, công ty khởi nghiệp Orange Inc. của Nhật Bản thông báo kế hoạch tận dụng trí tuệ nhân tạo để dịch các bộ truyện tranh của nước này sang tiếng Anh. Theo Orange, việc sử dụng AI có thể giúp công tác dịch thuật nhanh gấp 5 lần, với giá thành rẻ hơn 90% so với hiện tại.
Chú thích ảnh
Truyện tranh "7 viên ngọc rồng" được bày bán tại hiệu sách ở Tokyo, Nhật Bản, ngày 8/3/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

Công ty Orange nhấn mạnh các bộ truyện tranh nổi tiếng của Nhật Bản như "Đảo Hải tặc" (One Piece) và "Bảy viên ngọc rồng" (Dragon Ball), ước tính có giá trị lên tới 42,2 tỷ USD vào năm 2030. Hiện chỉ có khoảng 2% trong tổng số 700.000 cuốn truyện tranh mỗi năm của Nhật Bản được xuất bản bằng tiếng Anh, chủ yếu do quá trình dịch thuật kéo dài và khó khăn, cũng như số lượng dịch giả hạn chế. 

Phó Chủ tịch phụ trách mảng tiếp thị của Orange, ông Tatsuhiro Sato, cho biết: “So với việc dịch một cuốn sách, việc dịch tiếng Nhật được sử dụng trong truyện tranh - vốn là những câu đàm thoại rất ngắn, nhiều tiếng lóng, vô cùng khó khăn”. Tuy nhiên, với "trợ thủ" AI, Orange đặt mục tiêu xuất bản 500 cuốn truyện tranh bằng tiếng Anh mỗi tháng, gấp 5 lần công suất hiện nay và 50.000 cuốn trong 5 năm. Các ngôn ngữ khác sẽ được áp dụng sau.

Hiện Orange đã huy động được nguồn tài trợ, trị giá 2,92 tỷ yên (19 triệu USD) từ nhà xuất bản lớn Shogakukan và 9 nhóm đầu tư mạo hiểm.

Ngọc Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Nhìn từ mô hình AI góp phần tự động hóa hệ thống tư pháp Trung Quốc

Nhìn từ mô hình AI góp phần tự động hóa hệ thống tư pháp Trung Quốc

Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hệ thống tư pháp Trung Quốc giúp rút ngắn thời gian xử lý vụ việc, hỗ trợ thẩm phán phân tích hồ sơ và đề xuất phán quyết. Tuy nhiên, công nghệ này cũng đặt ra những vấn đề về tính công bằng, độ tin cậy của dữ liệu và trách nhiệm giải trình.

TP Hồ Chí Minh hướng tới mạng lưới phòng thí nghiệm dùng chung

TP Hồ Chí Minh hướng tới mạng lưới phòng thí nghiệm dùng chung

Các viện, trường tại TP Hồ Chí Minh có thể chia sẻ thiết bị và chuyên môn để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản phẩm. Tuy nhiên, việc kết nối cần đi cùng điều kiện tiếp cận rõ ràng, kinh phí vận hành và cơ chế phối hợp từ nghiên cứu đến thử nghiệm, nghiệm thu.