Truyền thông Ukraine tiết lộ Ba Lan bí mật sửa chữa và sản xuất vũ khí cho Kiev

Ba Lan đang âm thầm thực hiện một chiến dịch quan trọng liên quan đến việc sửa chữa và sản xuất vũ khí cho Ukraine, nhằm hỗ trợ quốc gia này trong cuộc xung đột kéo dài với Nga. Với sự tham gia của hàng trăm kỹ thuật viên, các nhà xưởng bí mật ở Ba Lan đang hoạt động ngày đêm để đưa các trang thiết bị và phương tiện quân sự trở lại chiến trường.
Chú thích ảnh
Các binh sĩ Ukraine bên cạnh một phương tiện chiến đấu ở mặt trận miền Đông nước này. Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine

Theo trang tin quốc phòng Defense Express của Ukraine ngày 6/1, Ba Lan đã trở thành một trong những quốc gia đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ Ukraine liên quan đến cuộc xung đột với Nga, đặc biệt thông qua việc sửa chữa và sản xuất vũ khí. 

Vào tháng 6/2022, Ba Lan đã công bố thỏa thuận bán pháo tự hành bánh xích Krab cho Ukraine với tổng giá trị gần 3 tỷ zloty (khoảng 650 triệu euro). Đây là một bước đi quan trọng, đánh dấu sự gia tăng hợp tác quân sự giữa hai nước.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là Ba Lan đã không công khai các chi tiết về sự hợp tác này vì lý do an ninh. Đại biện lâm thời của Ba Lan tại Ukraine Piotr Lukasiewicz nhấn mạnh rằng việc không công khai thông tin là cần thiết để bảo vệ lợi ích quốc gia.

Ba Lan và Ukraine đã có một lịch sử hợp tác lâu dài trong việc sản xuất vũ khí và đạn dược. Điều này bao gồm việc sản xuất thiết bị bay không người lái và sửa chữa xe tăng, cũng như phát triển các ứng dụng công nghệ cao. Theo ông Lukasiewicz, một nhà máy phức hợp công nghiệp quốc phòng của Ukraine đã được xây dựng tại Ba Lan, nhưng ông Lukasiewicz từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Vị trí địa lý của Ba Lan gần Nga khiến cho quốc gia này phải thận trọng hơn trong việc công khai các hoạt động quân sự. Ông Lukasiewicz nêu rõ: “Một số quốc gia có vị trí địa lý cách xa Liên bang Nga có thể tự do nói về sự hợp tác quân sự, nhưng chúng tôi không thể”. 

Cùng với đó, Ba Lan đã thiết lập một chương trình sửa chữa lớn nhằm hồi sinh các phương tiện quân sự bị hư hỏng của Ukraine. Các xưởng sửa chữa bí mật đang hoạt động tích cực để đưa các khẩu pháo và phương tiện thiết giáp bị hư hại của Ukraine trở lại chiến trường.

Hiện các nhân viên và kỹ thuật viên làm việc theo 3 ca suốt ngày đêm và thường xuyên liên lạc với người Ukraine trên chiến trường. Họ chia sẻ thông tin về các kỹ thuật tốt nhất để sửa chữa thông qua tin nhắn được mã hóa. Việc sửa chữa khí tài là một thách thức lớn trong bối cảnh cuộc xung đột hiện tại, nơi mà tốc độ tiêu hao vũ khí là nhanh nhất trong gần 80 năm qua.

Ông Tomasz Smura, một chuyên gia về công nghệ quân sự từ Quỹ Casimir Pulaski, một tổ chức tư vấn độc lập ở Warsaw, cho biết: “Có thể nói chắc chắn rằng Ba Lan sẽ là nước dẫn đầu trong việc bảo trì các thiết bị được quân đội Ukraine sử dụng trên chiến trường”. 

Trang tin Defense Express cho biết trong năm 2024, nhiều quốc gia đã đầu tư khoảng 931 triệu USD vào ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine. Các liên doanh sản xuất vũ khí cũng đang phát triển tại nhiều quốc gia khác như Cộng hòa Séc, Đức và Pháp.

Vũ Thanh/Báo Tin tức (en.defence-ua.com)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên ngùn ngụt sau vụ tấn công của Israel tại Hodeidah, Yemen. Ảnh minh họa: TV Al Masirah/TTXVN

Xung đột Yemen leo thang: 100 máy bay tham chiến, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan vào cuộc

Xung đột Yemen đang bước vào một đợt leo thang mới khi lực lượng chính phủ mở chiến dịch lớn nhằm vào Houthi quanh eo biển Bab el-Mandeb với sự yểm trợ của 100 máy bay thuộc liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu. Trong khi Houthi đáp trả bằng tên lửa và UAV nhằm vào Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan cũng kích hoạt các cam kết phòng thủ với Riyadh, làm gia tăng nguy cơ cuộc chiến mang tính khu vực.

Hình ảnh trích từ video cho thấy tên lửa siêu thanh do lực lượng Houthi phóng từ Yemen. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Houthi tuyên bố tập kích loạt mục tiêu, Saudi Arabia xác nhận thiệt hại tại 2 sân bay quốc tế

Saudi Arabia xác nhận 3 người bị thương và thiệt hại vật chất sau các cuộc tấn công nhằm vào hai sân bay ở miền Nam nước này, trong khi Houthi tuyên bố tiến hành hàng loạt cuộc tập kích bằng tên lửa và UAV. Diễn biến xảy ra đúng thời điểm Liên minh Mecca bắt đầu kích hoạt cơ chế phòng thủ tập thể.