Truyền thông Philippines: Việt Nam đã tạo nên 'công thức' chống COVID-19 hiệu quả

Trang The Manila Times của Philippines ngày 23/3 đăng bài viết đánh giá Việt Nam đã tạo nên một “công thức” chống dịch hiệu quả.
Chú thích ảnh
Tấm biển cảnh báo phòng chống dịch COVID-19 tại phố Tràng Tiền, Hà Nội. Ảnh minh họa: Trung Nguyên/Báo Tin tức

Theo bài viết, các biện pháp Việt Nam sử dụng để ứng phó với đại dịch COVID-19 dựa trên kinh nghiệm xử lý dịch Hội chứng viêm đường hô hấp cấp (SARS) năm 2003. Việt Nam là quốc gia thứ hai sau Trung Quốc báo cáo sự xuất hiện của ca nhiễm SARS và là quốc gia đầu tiên được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tuyên bố hết dịch chỉ sau vài tháng.

Về cơ bản, “công thức” chống dịch của Việt Nam gồm 4 khía cạnh. Thứ nhất, ngay khi nhận thấy nguy cơ dịch sắp ập đến, chính phủ đã hỗ trợ công tác nghiên cứu và phát triển các phương pháp điều trị cũng như thiết bị y tế trong nước. Nghiên cứu về vaccine được triển khai ngay khi có đủ mẫu và ngành dược Việt Nam đã bắt đầu nghiên cứu ít nhất 4 bộ xét nghiệm COVID-19 và đã xuất khẩu những bộ xét nghiệm từ đầu tháng 4/2020. Các nhà khoa học Việt Nam cũng tự nghiên cứu và đang thử nghiệm vaccine ngừa COVID-19. Kết quả thử nghiệm ban đầu khả quan.

Thứ hai, Việt Nam áp dụng biện pháp đóng cửa biên giới trong thời gian ngắn, hạn chế đi lại để ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 lây lan, lập tức phong tỏa toàn bộ các khu vực phát hiện ca bệnh. Chính phủ cũng tăng các khoản hỗ trợ xã hội, phân phát thực phẩm đến tận nhà cho người dân trong khu phong tỏa.

Thứ ba, nhận thấy một hệ thống truy vết nguồn bệnh  hiệu quả là yếu tố quan trọng nhất của “công thức” chống dịch, Việt Nam đã lập tức xây dựng và triển khai một hệ thống truy tìm những người tiếp xúc với người bệnh một cách tập trung, chính xác và triệt để. Những người nào tiếp xúc với người có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 được truy tìm theo 3 cấp độ và tất cả đều được kiểm tra y tế. 

Thứ tư, chính quyền cũng tiến hành cách ly triệt để những trường hợp nhiễm bệnh, bất kể tình trạng nặng hay nhẹ. Những trường hợp này ngay lập tức được cách ly để theo dõi và điều trị tại các cơ sở của y tế của nhà nước. Những đối tượng F1 cũng được yêu cầu cách ly.

Theo bài viết, dù Việt Nam vẫn hạn chế nhập cảnh, nhưng ở trong nước, các hoạt động kinh tế và đi lại của người dân vẫn diễn ra bình thường. Chính phủ Việt Nam đã tiến hành chiến dịch tiếp thị tích cực để quảng bá du lịch trong nước nhằm thúc đẩy nền kinh tế.

Thu Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.