Truyền thông Nga tố Chính phủ Canada bí mật cấp thị thực cho tội phạm chiến tranh, khủng bố

Chính phủ Canada được cho là có một cơ chế bí mật cho phép tội phạm chiến tranh, khủng bố và những đối tượng đe dọa an ninh tiềm tàng được nhập cảnh Canada, nếu nhà chức trách nước này tin rằng điều đó phục vụ lợi ích quốc gia.
Chú thích ảnh
Canada bí mật tiếp nhận tội phạm chiến tranh, khủng bố. Ảnh: Sputnik

Dẫn tài liệu nội bộ Chính phủ Canada, đài Spuntik (Nga) đưa tin Chuẩn tướng Ai Cập Khaled Saber Abdelhamed Zahw, trước đó đơn xin nhập cảnh bị từ chối, đã được cấp thị thực du lịch tạm thời sau khi Bộ Quốc phòng Canada (DND) can thiệp vào năm 2015.

Ông Zahw từng là một tướng cấp cao quân đội Ai Cập tham gia cuộc đảo chính 2013, mặc dù ông này kiên quyết tuyên bố không có vai trò trực tiếp trong kế hoạch lật đổ chính phủ cựu Tổng thống Mohamed Morsi.

Bộ Quốc phòng Canada lập luận rằng việc từ chối cấp thị thực du lịch cho ông Zahw sẽ gây nguy hiểm cho các hoạt động của lực lượng vũ trang Canada trong khu vực, trong đó có việc thực thi Hiệp ước hòa bình Ai Cập – Israel.

Báo Global News cho biết vẫn chưa rõ liệu Bộ Quốc Phòng Canada có biết đơn xin thị thực của Zahw đã từng bị từ chối hay không.

Theo báo cáo thường niên gửi cho Quốc hội, chỉ tính từ 2010 đến 2017, Canada đã cấp hơn 3.000 thị thực trong các trường hợp tương tự. Một quan chức cơ quan nhập cư Canada cho biết bộ này không thể bình luận về những thông tin trên vì việc tiết lộ như vậy có thể gây tổn hại đến mối quan hệ của Ottawa với các đối tác quốc tế.

Ba tháng trước khi Tướng nghỉ hưu Zahw lên một máy bay tại Cairo bay tới Canada và sáu tháng trước khi ông nộp đơn xin tị nạn tại Toronto, quan chức an ninh Canada đã bác đơn vì mối lo ngại an ninh quốc gia. Tuy nhiên, đến tháng 4/2015, Zahw cùng vợ vẫn được cấp thị thực du lịch từ Đại sứ quán Canada ở Ai Cập.

Chi tiết về hồ sơ nhập cư của Tướng Zahw, bao gồm tài liệu chính phủ nội bộ về chính sách thị thực bí mật, đã được đệ trình lên Tòa án Liên bang khi ông Zahw phản đối Chính phủ Canada ngăn chặn đơn xin tị nạn của ông.

Global News (Canada) tiết lộ trong trường hợp của ông Zahw, thị thực du lịch đã được cấp sau khi Trợ lý Thứ trưởng Quốc phòng Canada phụ trách chính sách Gordon Venner gửi một lá thư cho Cơ quan nhập cư, Tị nạn và Công dân Canada (IRCC) nói rằng Zahw và vợ ông nên được cấp thị thực để tránh làm tổn hại quan hệ giữa nước này với quân đội Ai Cập.

“Mối quan tâm của chúng ta là duy trì quan hệ mang tính xây dựng với các thành viên trong quân đội Ai Cập vì mối quan hệ này có thể hỗ trợ cho hoạt động của Lực lượng Vũ trang Canada trong khu vực. Vì lý do trên, chúng tôi yêu cầu Zahw và vợ ông cần được cấp thị thực”, bức thư ghi rõ.

Chính phủ Canada cho biết sẽ không cung cấp bất kỳ chi tiết nào về chính sách thị thực hoặc các tiêu chí áp dụng để quyết định đối tượng được hưởng quyền lợi đặc biệt này.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.