Các nước châu Phi nới lỏng quy định cấp thị thực

Những nỗ lực nới lỏng quy định về việc cấp thị thực (visa) trong thời gian qua của các nước châu Phi đã tạo điều kiện cho công dân châu lục này có thể di chuyển đến 27 quốc gia trong khu vực mà không cần thị thực hoặc nhận thị thực ngay tại cửa khẩu điểm đến.
Chú thích ảnh
Khu vực làm thủ tục check-in qua mạng tại sân bay quốc tế Kotoka của Ghana. Ảnh: Phi Hùng/Pv TTXVN tại Nam Phi

Phóng viên TTXVN tại Nam Phi dẫn Chỉ số độ mở thị thực châu Phi 2019 công bố ngày 12/11, cho biết hiện tại công dân châu Phi có thể di chuyển đến khoảng 1/3 trong tổng số 54 quốc gia của châu lục này mà không cần thị thực, tăng đáng kể so với tỷ lệ 1/5 trong năm 2016. Đây được xem là dấu hiệu tích cực của các quốc gia châu Phi trong tiến trình tăng cường hội nhập khu vực thông qua việc tạo điều kiện di chuyển dễ dàng hơn cho giới doanh nhân, đầu tư, du học sinh và khách du lịch.

Ngoài ra, nhằm tạo điều kiện tối đa cho du khách, 21 quốc gia châu Phi hiện đang cung cấp dịch vụ cấp thị thực điện tử (eVisa), tăng đáng kể so với con số 16 quốc gia năm 2018, 13 quốc gia năm 2017 và 9 quốc gia năm 2016.

Theo Chỉ số độ mở thị thực châu Phi 2019, các quốc gia có mức độ cải thiện thủ tục cấp thị thực cao chính là những nước có môi trường đầu tư tốt cũng như thu hút được nhiều khách du lịch. Hai quốc gia điển hình trong số này là Benin và quốc đảo Seychelles, hai nước hiện đang miễn thị thực cho toàn bộ công dân châu Phi.

Ngoài ra, Ethiopia cũng được ghi nhận là một trong những quốc gia có nhiều nỗ lực trong việc đơn giản hóa quy định về cấp thị thực sau khi lọt vào top 20 nước có độ mở thị thực tốt nhất tại châu Phi, tăng 32 bậc so với năm 2018.

Theo Hội nghị Liên hiệp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD), các quốc gia châu Phi thu hút 46 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong năm 2018, tăng 11% so với năm 2017. Dự tính, nguồn vốn FDI vào khu vực này có thể tăng lên khoảng 50 tỷ USD trong năm 2019 nhờ những nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư và đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Phi Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 4/10 cho biết, Tổng thống Donald Trump “hoàn toàn nhận thức được những rủi ro đối với dòng chảy năng lượng” trước khi phát động cuộc chiến với Iran hồi đầu năm nay, nhưng lập luận rằng “thế giới không thể duy trì một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.”

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.