Truyền thông New Zealand đưa đậm nét sự kiện Việt Nam - New Zealand nâng cấp quan hệ

Theo phóng viên TTXVN tại châu Đại Dương, ngày 27/2, trang web chính thức của Chính phủ New Zealand beehive.govt.nz cùng nhiều trang tin nước này đã đăng tải đậm nét việc Việt Nam – New Zealand thống nhất nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.
Chú thích ảnh
Bài viết trên trang tin beehive.govt.nz. Ảnh: TTXVN phát

Theo bài viết trên trang beehive.govt.nz, việc nâng cấp quan hệ này được công bố trong chuyến thăm của Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon đến Việt Nam nhân dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận các cơ hội phát triển và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ giữa Việt Nam và New Zealand trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư, quốc phòng và an ninh, giáo dục, cũng như kết nối nhân dân trong khuôn khổ quan hệ đối tác mới.

Thủ tướng Christopher Luxon nêu rõ việc tăng cường quan hệ của New Zealand với Việt Nam là vô cùng quan trọng đối với tương lai kinh tế của quốc gia châu Đại Dương này, mang lại nhiều cơ hội hơn cho các doanh nghiệp New Zealand tiếp cận thị trường Việt Nam – một thị trường được đánh giá là quan trọng.

Thủ tướng Luxon bày tỏ vui mừng khi hai nước thống nhất nâng quan hệ song phương lên một tầm cao mới, đồng thời khẳng định Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện là mối quan hệ đối tác ở cấp độ cao nhất của New Zealand với Việt Nam và là cách thức phù hợp để bắt đầu năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (1975-2025).

Theo đánh giá của Thủ tướng Christopher Luxon, việc nâng cấp quan hệ song phương là một cột mốc quan trọng, thể hiện mức độ tin cậy, tham vọng và liên kết chiến lược cao giữa hai nước. Việt Nam là ngôi sao đang lên của châu Á và những cơ hội hợp tác giữa hai nước vì những mục tiêu chung là rất lớn. Thủ tướng Christopher Luxon khẳng định thỏa thuận này cho thấy ưu tiên mà Chính phủ New Zealand đang đặt vào mối quan hệ với Đông Nam Á – một khu vực quan trọng đối với kế hoạch phát triển kinh tế, tạo việc làm và nâng cao thu nhập của New Zealand.

Chú thích ảnh
Bài viết trên trang tin 1news.co.nz. Ảnh: TTXVN phát

Trong khi đó, nhiều trang tin của New Zealand, trong đó có rnz.co.nz, 1news.co.nz, scoop.co.nz, cũng đồng loạt đăng các bài viết về việc Việt Nam và New Zealand thống nhất nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Theo nội dung các bài viết, New Zealand là quốc gia thứ 10 Việt Nam nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện. Các bài viết dẫn phát biểu của Thủ tướng Christopher Luxon nhấn mạnh New Zealand đang tiếp tục tăng cường quan hệ với quốc gia then chốt, đóng vai trò quan trọng hơn trong khu vực và trên thế giới trong những năm tới.

Các trang tin đã đăng tải đậm nét lễ đón Thủ tướng New Zealand tại Hà Nội, cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Christopher Luxon, cùng những phát biểu của hai nhà lãnh đạo. Cụ thể, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh khuôn khổ quan hệ mới này sẽ góp phần tăng cường tin cậy chính trị và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác Việt Nam - New Zealand, đáp ứng nguyện vọng chung của nhân dân hai nước trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế. Trong khi đó, Thủ tướng Luxon đánh giá việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho New Zealand, đồng thời hy vọng mối quan hệ này sẽ mang lại nhiều triển vọng tốt đẹp cho nền kinh tế của quốc gia châu Đại Dương này.

Thanh Tú (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.