Truyền thông Mỹ: Israel muốn trục xuất lãnh đạo Hamas sang các nước Trung Đông

Trang tin Semafor của Mỹ ngày 30/1 dẫn nguồn thạo tin cho biết Chính phủ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đề xuất ý tưởng trục xuất một số thủ lĩnh Hamas sang các nước Trung Đông khác để giúp chấm dứt xung đột ở Gaza và dọn đường cho một cơ quan quản lý mới.
Chú thích ảnh
Thủ lĩnh Hamas Yahia al-Sinwar phát biểu tại thành phố Gaza ngày 14/4/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Kênh RT (Nga) dẫn thông tin từ Semafor cho biết đề xuất này kêu gọi cho phép các thủ lĩnh hàng đầu của lực lượng Hamas ở Gaza, bao gồm lãnh đạo chính trị Yahya Sinwar và chỉ huy quân sự Mohammed Deif, chuyển đến một quốc gia khác, như Algeria, Qatar hoặc Saudi Arabia.

Semafor đưa tin một số quan chức Israel suy tính rằng đề xuất này có thể thuyết phục Hamas trả tự do cho các con tin còn lại ở Gaza, hạ vũ khí và chuyển quyền quản lý Gaza cho ban lãnh đạo mới.

Bên cạnh đó, giao kèo như vậy có thể giúp đẩy nhanh thỏa thuận do Mỹ làm trung gian để Saudi Arabia thiết lập quan hệ ngoại giao với Israel.

John Hannah, cựu trợ lý Nhà Trắng trong chính quyền Tổng thống Mỹ thứ 43 George W. Bush, nói với Semafor rằng việc nhanh chóng kết thúc xung đột sẽ mở ra cơ hội bình thường hóa quan hệ giữa Riyadh và Tel Aviv.

John Hannah coi thỏa thuận Israel-Saudi Arabia là mục tiêu lớn của Mỹ và cho biết ông đã thảo luận về kế hoạch lưu vong cho thủ lĩnh Hamas với các quan chức cấp cao của Mỹ và Israel trong những tuần gần đây.

Đề xuất này tương tự như sáng kiến năm 1982, trong đó Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) do ông Yasser Arafat lãnh đạo, đã chuyển trụ sở chính đến Tunisia sau khi bị lực lượng Israel bao vây ở Liban.

Tuy nhiên, vẫn có nhiều cản trở với đề xuất này. Ví dụ, ngay cả khi tìm được một quốc gia sẵn sàng đón nhận các lãnh đạo Hamas thì chính bản thân họ khó có thể chấp nhận lời đề nghị như vậy. Ngoài ra, các thủ lĩnh Hamas biết rằng Israel vẫn có thể truy lùng và tiêu diệt họ ở bất cứ nơi nào họ có thể ẩn náu.

Ông David Barnea - giám đốc cơ quan tình báo Mossad của Israel vào đầu tháng này đã cam kết sẽ trả thù tất cả những đối tượng liên quan đến vụ tấn công ngày 7/10/2023 bất kể họ ở đâu.

Theo Cơ quan Y tế Gaza, gần 27.000 người Palestine tại dải đất này đã thiệt mạng kể từ khi xung đột bùng phát.

Trong khi đó, cuộc tấn công bất ngờ của lực lượng Hamas hôm 7/10/2023 vào lãnh thổ Israel đã khiến hơn 1.100 người tại Israel thiệt mạng. Hamas còn bắt cóc 240 người làm con tin. Trong thời gian Israel và lực lượng Hamas tạm ngừng bắn kéo dài 1 tuần hồi cuối tháng 11/2023, có 110 con tin Israel và 240 tù nhân Palestine được trả tự do.

Hà Linh/Báo Tin tức (RT)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.