Truyền thông Lào đưa tin đậm nét về Hội nghị cấp cao ASEAN 37

Truyền thông Lào số ra ngày 13/11 đã đồng loạt đưa tin trên trang nhất về Hội nghị cấp cao ASEAN 37 và các hội nghị liên quan, theo đó đánh giá cao vai trò của Việt Nam - nước giữ cương vị Chủ tịch ASEAN trong năm 2020, cũng như những nỗ lực của ASEAN trong cuộc chiến phòng chống, kiểm soát đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và khôi phục nền kinh tế khu vực.
Chú thích ảnh
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chào mừng tại Lễ khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 sáng 12/11. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Tờ Paxaxon (Nhân dân), Cơ quan ngôn luận của đảng Nhân dân Cách mạng Lào cho biết tại Hội nghị cấp cao ASEAN 37 được tổ chức theo hình thức trực tuyến dưới sự chủ trì của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, các nhà lãnh đạo ASEAN đã đặc biệt đánh giá cao việc thực hiện các ưu tiên của khối dưới sự lãnh đạo của Việt Nam với vai trò Chủ tịch ASEAN 2020, bao gồm việc tăng cường sự đoàn kết trong khối, thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, duy trì hòa bình, ổn định và sự hợp tác trong sự phát triển của ASEAN trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng. Các nhà lãnh đạo ASEAN cũng ca ngợi vai trò của nước Chủ tịch ASEAN trong năm 2020, khẳng định Việt Nam đã góp phần tăng cường sự thống nhất của khối và giúp thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các nước thành viên ASEAN.

Tờ Vientiane Times (Thời báo Viêng Chăn) số ra cùng ngày cho biết phát biểu theo hình thức trực tuyến tại hội nghị, Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith đã đánh giá rất cao các thành tựu của ASEAN và vai trò của nước Chủ tịch Việt Nam trong năm 2020. Thủ tướng Lào cũng hối thúc các nhà lãnh đạo ASEAN đẩy nhanh nỗ lực nhằm phục hồi các lĩnh vực kinh tế bị ảnh hưởng do dịch COVID-19, tiếp tục hợp tác nghiên cứu, phát triển và sản xuất vaccine phòng COVID-19, hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, tăng cường việc số hóa và cải thiện chuỗi cung ứng để kết nối tốt hơn thông qua vận tải đường bộ, đường thủy và đường không nhằm đẩy nhanh việc cung cấp hàng hóa tiêu dùng.

Trong khi đó, tờ Setthakit Sangkhome (Kinh tế - Xã hội) Lào lại nhấn mạnh tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37, các nhà lãnh đạo ASEAN đã thông qua tới 6 văn kiện quan trọng gồm Tuyên bố Hà Nội về Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau năm 2025, Tuyên bố Hà Nội về việc thông qua Sáng kiến Hội nhập ASEAN giai đoạn 2021-2025, Tuyên bố ASEAN về du lịch kỹ thuật số và đề cao bản sắc ASEAN, Tuyên bố Hà Nội về tăng cường công tác xã hội hướng tới một Cộng đồng ASEAN “gắn kết và chủ động thích ứng”.

Bên cạnh Hội nghị cấp cao ASEAN 37, báo chí của Lào cũng đề cập tới các hội nghị liên quan khác đã diễn ra trong ngày 12/11.

Tờ PathetLao (Đất nước Lào), cho biết tại Hội nghị Cấp cao ASEAN-Trung Quốc lần thứ 23, lãnh đạo ASEAN và Trung Quốc đã đánh giá cao những thành tựu trong hợp tác, cam kết tiếp tục hợp tác bằng việc thông qua kế hoạch làm việc mới giai đoạn 2021-2025 giữa hai bên.

Tờ Vientiane Times đưa tin tại Hội nghị Cấp cao ASEAN-Nhật Bản lần thứ 23, các nhà lãnh đạo ASEAN cảm ơn Nhật Bản đã đóng góp cho Quỹ ứng phó COVID-19 của ASEAN và cung cấp tài chính cho việc thành lập Trung tâm ASEAN ứng phó với các tình huống y tế công cộng khẩn cấp và các dịch bệnh mới nổi. 

Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN-Hàn Quốc lần thứ 21, lãnh đạo ASEAN và Hàn Quốc khẳng định cam kết hợp tác trong tương lai, đặc biệt trong lĩnh vực y tế với trọng tâm là phòng chống COVID-19. Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như giáo dục, kinh tế số, đổi mới, kết nối ASEAN, thu hẹp khoảng cách phát triển trong ASEAN, du lịch, phát triển bền vững, an ninh lương thực và phát triển các thành phố thông minh.

Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN-Ấn Độ lần thứ 17, lãnh đạo hai bên đã nhất trí tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực y tế, đặc biệt là chia sẻ thông tin và kinh nghiệm tốt nhất trong việc xử lý dịch COVID-19. Hai bên cũng nhất trí sẽ hợp tác khôi phục kinh tế hậu dịch bệnh, giao lưu văn hóa và du lịch, kinh tế số và kết nối ASEAN, đặc biệt là việc xây dựng đường cao tốc Ấn Độ - Thái Lan - Myanmar và mở rộng sang Lào, Campuchia và Việt Nam.

Nhân dịp này, báo chí Lào cũng đề cập tới Hội nghị cấp cao lãnh đạo nữ ASEAN, nhấn mạnh đây là lần đầu tiên ASEAN tổ chức một hội nghị riêng cho các nhà lãnh đạo nữ.

Phạm Kiên - Thu Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Người dân tuần hành phản đối Brexit bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London, Anh, ngày 11/3/2019. Ảnh tư liệu: THX/ TTXVN

50% người Anh ủng hộ quay lại EU

Khảo sát quy mô lớn cho thấy 49% người Anh ủng hộ tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU), trong khi việc Công đảng cam kết thúc đẩy tiến trình này có thể giúp tăng tỷ lệ phiếu của đảng trong bầu cử.

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Tình hình tại Ceuta, vùng lãnh thổ Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, tiếp tục chịu sức ép lớn sau làn sóng người di cư vượt biên giới từ Maroc hồi cuối tháng 7. Cơ quan y tế Ceuta đã phải đưa ra cảnh báo nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng tại bãi biển Trampolín khi kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ vi khuẩn đường ruột enterococci và Escherichia coli rất cao trong nước biển, vượt các giới hạn quy định đối với nước ven biển.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

Liên minh châu Âu (EU) ngày 3/10 thông báo đã giải ngân 2,9 tỷ euro cho Ukraine nhằm hỗ trợ ổn định kinh tế, các khoản chi ngân sách ưu tiên, phục hồi và hiện đại hóa đất nước, cũng như thúc đẩy chương trình cải cách để đáp ứng các tiêu chuẩn gia nhập EU.