'Truyền thống' của Triều Tiên ngại thử tên lửa trong quý 4 hàng năm

Một nhà nghiên cứu Mỹ nhận định rằng CHDCND Triều Tiên có “thói quen” ít thử tên lửa trong quý 4 hàng năm kể từ khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un nắm quyền điều hành từ 2011.

Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) cho biết chính quyền của ông Kim Jong-un đã thực hiện 116 vụ thử tên lửa từ năm 2012. Cuộc phóng thử tên lửa gần đây nhất là vào ngày 15/9 với vũ khí này bay qua lãnh thổ Nhật Bản.

'Truyền thống' của Triều Tiên ngại thử tên lửa trong quý 4 hàng năm ảnh 1

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong một lần theo dõi thử vũ khí. Ảnh: Reuters

Ông Shea Cotton tại Trung tâm James Martin Nghiên cứu Hạn chế vũ khí hủy diệt hàng loạt có trụ sở tại California (Mỹ) đánh giá kể từ khi ông Kim Jong-un đảm nhận vị trí lãnh đạo, trung bình Triều Tiên tiến hành 4,3 cuộc thử tên lửa trong quý 1 và 4,8 cuộc trong quý 2.

Tiếp đó, theo ông Cotton, đến quý 3 con số trung bình thử tên lửa là 4,2 nhưng đến quý 4 mỗi năm ghi nhận mức giảm 0,8.

Đăng trên mạng xã hội Twitter ngày 22/10, ông Cotton đánh giá: “Đã 38 ngày trôi qua kể từ cuộc thử tên lửa gần đây nhất của Triều Tiên. Đây là khoảng trống dài nhất mà chúng ta từng được chứng kiến kể từ khi Triều Tiên thử tên lửa trong ngày 12/2 năm nay. Trong tháng 4 và tháng 5, Triều Tiên đã thử tên lửa ở mức 1 quả mỗi tuần. Do vậy 38 ngày quả thực là khác biệt lớn khi so sánh”.

Phân tích về nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này, ông Cotton nói: “Tôi cho rằng Triều Tiên dành nguồn lực trong mùa thu để thu hoạch hoặc chuẩn bị cho mùa đông sắp tới”.

Ông Cotton đồng thời cho rằng chính sách của Mỹ với Triều Tiên chưa hẳn đã tạo ra ảnh hưởng. Đồng thời, ông Cotton nhận xét: “Nếu chúng ta muốn đàm phán với Triều Tiên thì hiện tại là thời điểm tuyệt vời để thực hiện bởi họ không còn bắn tên lửa mỗi tuần”.

Hà Linh/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia lần thứ 9 năm 2026 ngoài khơi thành phố cảng Busan, với sự tham gia của lực lượng hải quân đến từ 15 quốc gia đối tác, nhằm nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp trong các hoạt động rà phá thủy lôi trên biển.

Trại Andersonville ở Georgia ngày 17/8/1864. Ảnh: historydefined.net

Nhà tù tử thần khiến gần 13.000 tù binh thiệt mạng – Kỳ 1

Nhà tù Andersonville (còn được gọi là Trại Sumter) là một cơ sở giam giữ quân sự do phe Liên minh miền Nam thành lập trong cuộc Nội chiến Mỹ. Được xây dựng năm 1864 tại hạt Sumter ở bang Georgia, nhà tù này hoạt động trong khoảng 14 tháng. Chỉ trong thời gian ngắn đó, nơi đây đã trở thành một trong những cơ sở giam giữ tù binh lớn nhất và gây chết chóc nhiều nhất ở Bắc Mỹ.

Giải mã công nghệ mạng lưới giúp UAV Nga duy trì kết nối khi tập kích Kiev

Giải mã công nghệ mạng lưới giúp UAV Nga duy trì kết nối khi tập kích Kiev

Mạng lưới liên lạc dạng lưới cho phép các thiết bị bay không người lái (UAV) chuyển tiếp tín hiệu cho nhau, mở rộng phạm vi điều khiển và truyền hình ảnh trực tiếp về người vận hành. Công nghệ này đang được Nga sử dụng để duy trì kết nối với UAV tầm xa, hỗ trợ trinh sát và điều chỉnh hoạt động khi tiếp cận mục tiêu tại Ukraine.

Hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander. Ảnh: Bộ Quốc phòng Liên bang Nga

Tình báo Ukraine: Nga dự trữ tới 700 tên lửa đạn đạo, hơn 6.000 UAV sẵn sàng tập kích kéo dài

Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) cho biết Nga đang tích lũy lượng lớn tên lửa và khoảng 6.200 UAV tấn công, đồng thời duy trì năng lực sản xuất tới 10.000 UAV mỗi tháng. Theo đánh giá của HUR, việc mở rộng kho vũ khí giúp Moskva duy trì các đợt tập kích kéo dài, gia tăng sức ép lên hệ thống phòng không Ukraine.