Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Washington ngày 24/10. Ảnh: AFP/TTXVN |
Ngay từ khi tranh cử tổng thống, ông Trump đã đặt câu hỏi về các cam kết lâu dài của Mỹ trong khu vực và chỉ trích Trung Quốc là quốc gia “lừa gạt” nền kinh tế toàn cầu.
Ông Michael Auslin, chuyên gia về Đông Á tại Viện Hoover cho rằng: “Nỗi quan ngại của khu vực trong ngày 20/1 (ngày ông Trump nhậm chức Tổng thống Mỹ) là nhà lãnh đạo Mỹ sẽ ngừng can dự vào châu Á”. Đến nay, ông Auslin cho rằng nỗi lo ngại chính là “sự lộn xộn” trong chính sách của chính quyền Mỹ.
Chính vì vậy, chuyến công du sắp tới mang lại cơ hội quan trọng cho Tổng thống Trump làm rõ các thông điệp, giải thích chương trình nghị sự về châu Á của chính quyền Mỹ và đảm bảo sẽ luôn sát cánh cùng các đồng minh lâu đời trong khu vực, đặc biệt trong việc đối phó với một Trung Quốc ngày càng quyết đoán.
Tuy nhiên hiện không có dấu hiệu gì cho thấy ông Trump sẽ bày tỏ lập trường như vậy. Có khả năng Tổng thống Trump sẽ bỏ qua Hội nghị Cấp cao Đông Á vào giữa tháng 11 vì cấp dưới lo ngại kéo dài thời gian chuyến công du sẽ khiến ông Trump "cáu kỉnh" và gây ra "các hành vi khó đoán và phi ngoại giao".
Tuy vậy, phép thử thực sự sẽ là cách ông Trump nói đến vấn đề Triều Tiên. Mối đe dọa hạt nhân của quốc gia bị cô lập này sẽ phủ bóng đen lên hầu hết các cuộc thảo luận của Tổng thống Trump với các lãnh đạo châu Á. Chuyên gia Auslin cho rằng trong khi ông Trump coi thường chính sách người tiền nhiệm, thì chính sách hiện nay của ông đối với vấn đề Triều Tiên dường như lại là chiến lược “Obama+”: Phô trương sức mạnh quân sự trong khi thúc đẩy các biện pháp trừng phạt và kêu gọi phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.