Truyền thông Argentina ca ngợi nỗ lực đổi mới sáng tạo của Việt Nam

Năm 2025 là năm quan trọng để Đảng Cộng sản Việt Nam chuẩn bị tổ chức Đại hội toàn quốc lần thứ XIV dự kiến sẽ diễn ra vào đầu năm 2026, cũng là năm bước ngoặt đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới của sự phát triển và phồn vinh.
Chú thích ảnh
Sản xuất linh kiện điện tử tại Công ty Youngbag ViiNa khu Công nghiệp Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Ảnh minh họa: TTXVN

Trên đây là mở đầu của bài viết đăng trên trang Resumen Latinoamericano của Argentina trong đó đề cập tới việc Việt Nam đang nỗ lực đưa đổi mới sáng tạo vào trọng tâm trong chiến lược phát triển quốc gia nhằm đạt được mục tiêu tăng trưởng quốc gia hơn 8% trong năm nay, trong bối cảnh quốc tế có nhiều biến động.

Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, trang Resumen Latinoamericano đánh giá cao tư duy chiến lược và tầm nhìn phát triển dài hạn của lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam trong Nghị quyết số 52-NQ/TW năm 2019 về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, và đánh giá đây là chìa khóa để Việt Nam tiến tới kỷ nguyên mới đầy cơ hội.

Bài báo dẫn chứng Việt Nam xếp hạng 44/133 quốc gia về Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) năm 2024, tăng 2 bậc so với năm 2023. Sự đổi mới sáng tạo sẽ giúp Việt Nam chuyển đổi từ nền kinh tế đòi hỏi nhiều lực lượng lao động sang nền kinh tế dựa trên tri thức, công nghệ và giá trị gia tăng cao, giúp tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, mở ra cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu và thu hút vốn đầu tư có chất lượng.

Bài báo kết luận Việt Nam hoàn toàn có thể hiện thực hóa khát vọng trở thành một quốc gia giàu mạnh và văn minh trong tương lai.

Diệu Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.