Truyền hình Syria coi vụ Mỹ phóng tên lửa là hành động xâm lược

Kênh truyền hình Syria ngày 7/4 đã coi vụ Mỹ phóng tên lửa vào Syria là hành động "xâm lược".
Truyền hình Syria coi vụ Mỹ phóng tên lửa là hành động xâm lược ảnh 1

Tàu khu trục mang theo tên lửa hành trình của Mỹ USS Arleigh Burke (DDG 51) phóng tên lửa hành trình Tomahawk vào các mục tiêu ở Syria từ Biển Đỏ ngày 23/9/2014. Ảnh: EPA/TTXVN

Theo hãng tin Reuters, kênh truyền hình Syria trước đó đưa tin hành động gây hấn của Mỹ đã nhằm vào "các mục tiêu quân sự của Syria", song không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Theo hãng tin AP, phát biểu trên kênh truyền hình nhà nước Syria, một quan chức quân sự nước này xác nhận một căn cứ không quân ở miền trung Syria đã bị tấn công sáng sớm 7/4, gây thiệt hại về cơ sở vật chất.Ông Talal Barazi, thống đốc tỉnh Homs của Syria, nơi có căn cứ không quân bị tấn công nói trên, cho biết hầu hết các cuộc không kích đều nhằm vào tỉnh này. Ông Bazari còn nói các cuộc không kích nhằm “hỗ trợ những tên khủng bố trên thực địa”. Cùng ngày, đài CNN dẫn lời quan chức Mỹ cho hay Mỹ đã thông báo trước cho nhiều nước về hoạt động không kích được lên kế hoạch nêu trên vào Syria, nhưng không có Nga. 
Tuy nhiên, Lầu Năm Góc khẳng định Mỹ đã thông báo cho các lực lượng Nga trước về cuộc tấn công tên lửa hành trình vào sân bay Shayrat của Syria.

Hạnh Nhân/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.