Truy tố bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn trong vụ Trung tâm VNCERT

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn và 12 bị can khác trong vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (Công ty AIC) và các đơn vị liên quan.
Chú thích ảnh
Bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần tiến bộ Quốc tế (AIC). Ảnh: TTXVN phát

Trong số các bị can, cựu Chủ tịch Công ty AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang bỏ trốn; Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã toàn quốc; truy nã quốc tế; truy nã đặc biệt ngày 29/6/2023.

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) truy tố ra trước Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội để xét xử bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch Công ty AIC) và 12 bị can khác trong vụ án tại Trung tâm VNCERT về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại khoản 3 Điều 222 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã bị xét xử trong 4 vụ án. Tại Bản án sơ thẩm số 05 ngày 4/1/2023 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội và Bản án phúc thẩm số 389 ngày 24/5/2023 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xử phạt Nguyễn Thị Thanh Nhàn 16 năm tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, 14 năm tù về tội “Đưa hối lộ”.

Tổng hợp hình phạt của 2 tội là 30 năm tù. Bản án sơ thẩm số 120 ngày 26/10/2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh và Bản án phúc thẩm số 154 ngày 26/2/2024 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xử phạt Nguyễn Thị Thanh Nhàn 10 năm tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Tổng hợp hình phạt chung của các bản án là 30 năm tù.

Bản án sơ thẩm số 336 ngày 12/7/2024 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Bản án phúc thẩm số 973 ngày 8/10/2024 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt Nguyễn Thị Thanh Nhàn 12 năm tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, 12 năm tù về tội “Đưa hối lộ”.

Tổng hợp hình phạt chung của các bản án là 30 năm tù. Bản án sơ thẩm số 144 ngày 1/11/2024 của Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh, xử phạt Nguyễn Thị Thanh Nhàn 13 năm tù về tội “Đưa hối lộ”. Tổng hợp hình phạt buộc Nguyễn Thị Thanh Nhàn phải chấp hành hình phạt chung của các bản án là 30 năm tù.

Theo Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, quá trình triển khai thực hiện Dự án “Mua sắm trang thiết bị và thuê dịch vụ kỹ thuật nhằm theo dõi, phân tích sự cố, tấn công an toàn thông tin mạng trên một số kênh kết nối Internet quốc tế” do VNCERT làm Chủ đầu tư. Trong dự án trên có việc thực hiện đấu thầu Gói thầu số 08 “Đầu tư mua sắm hệ thống thiết bị, phần mềm”, theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, các bị can thuộc chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị thẩm định giá, đơn vị tư vấn lập Dự án đã thực hiện các hành vi thông đồng, gian lận trong đấu thầu, vi phạm quy định về đấu thầu, để Công ty AIC trúng Gói thầu số 08 thuộc Dự án, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 17,2 tỉ đồng.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tòa án kêu gọi Nguyễn Thị Hương Giang và Lê Anh Tâm ra đầu thú

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đăng tin sai sự thật về Novaland.

Khởi tố đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về Novaland

Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Minh Quang về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả hoạt động trên phạm vi cả nước, khởi tố 10 bị can, trong đó có hai giảng viên đại học. Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này hoạt động từ năm 2024, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng.