Truy tìm những tay súng tiến hành vụ tấn công khủng bố tại Ai Cập

Ngày 2/11, Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi đã đưa ra tuyên bố trên trang Facebook chính thức về vụ tấn công khủng bố nhằm vào chiếc xe buýt chở những người thuộc Giáo hội Cơ đốc giáo Ai Cập.
Chú thích ảnh
Chiếc xe bị phá hủy sau vụ tấn công nhằm vào xe buýt chở các tín đồ Giáo hội Cơ đốc giáo Ai Cập ở Minya ngày 2/11. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổng thống Sisi bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc với những nạn nhân, đồng thời khẳng định quyết tâm tiếp tục những nỗ lực nhằm đấu tranh chống khủng bố và bắt giữ những thủ phạm gây ra vụ tấn công này.

Cùng ngày, nhà chức trách Ai Cập đã tiến hành khởi tố điều tra vụ tấn công khủng bố nhằm vào những tín đồ thuộc Giáo hội Cơ đốc giáo Ai Cập xảy ra ngày 2/11. Tổng công tố Ai Cập Nabil Sadek đã cử một nhóm các công tố viên tới hiện trường xảy ra vụ tấn công nhằm vào chiếc xe buýt trên, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và 12 người khác bị thương. Vụ tấn công xảy ra ở gần Tu viện Saint Samuel, giáo phận Minya thuộc vùng Thượng Ai Cập.

Trong một thông báo chính thức, ông Sadek  đã chỉ thị cho bộ phận liên quan tới hiện trường để tiến hành điều tra vụ việc. Bên cạnh đó, ông Sadek cũng chỉ đạo một nhóm tới các bệnh viện, nơi những người bị thương trong vụ tấn công đang được điều trị để lấy lời khai của các nhân chứng về vụ tấn công khủng bố này. Hiện các lực lượng an ninh Ai Cập đang truy tìm những tay súng tiến hành vụ tấn công khủng bố trên.

Báo điện tử Ahram dẫn một số nguồn tin cho hay chiếc xe buýt chở những người thuộc Giáo hội Cơ đốc giáo Ai Cập đã đi đường nhánh phụ xa đường chính để tới tu viện nêu trên, do đường chính dẫn tới tu viện đã bị phong tỏa do những vấn đề liên quan đến an ninh vì tình hình nguy hiểm ở khu vực phía Tây của tỉnh Minya.

Trước đó, truyền hình nhà nước Ai Cập dẫn các nguồn tin an ninh cho biết, ít nhất 7 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong một vụ tấn công khủng bố xảy ra cùng ngày nhằm vào một xe buýt chở các tín đồ thuộc Giáo hội Cơ đốc giáo Ai Cập ở tỉnh Minya của nước này.

Hiện Ai Cập vẫn đang áp đặt tình trạng khẩn cấp. Mới đây, Quốc hội Ai Cập đã một lần nữa gia hạn 3 tháng sắc lệnh tình trạng khẩn cấp được áp đặt từ tháng 4/2017 sau các vụ đánh bom đẫm máu vào hai nhà thờ Cơ đốc giáo, làm ít nhất 45 người thiệt mạng.

Trương Anh Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.