Truy tìm nguồn gốc rượu gây ngộ độc

Từ 26/2-11/3, trên địa bàn Hà Nội đã có 24 bệnh nhân bị ngộ độc rượu phải nhập viện với chẩn đoán theo dõi ngộ độc methanol. Các trường hợp ngộ độc rải rác ở một số địa chỉ khác nhau và đều liên quan đến rượu.

Số rượu này được mua tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, quầy tạp hóa nhỏ lẻ, không rõ xuất xứ nguồn gốc, không có nhãn mác, nghi là rượu nấu thủ công hoặc rượu pha chế thủ công.

Để truy tìm rượu độc, các đoàn kiểm tra của toàn thành phố đã đồng loạt kiểm tra 833 cơ sở có kinh doanh rượu. Qua đó đã niêm phong 6.516 lít rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ; cảnh cáo, xử lý 75 cơ sở và tiêu hủy 120 lít rượu không nguồn gốc, phạt trên 233 triệu đồng. Cơ quan chức năng đã xét nghiệm nhanh 231 mẫu rượu, trong đó phát hiện 3 mẫu có hàm lượng methanol vượt giới hạn cho phép, 5 mẫu đang chờ kết quả. Các cơ quan chức năng đang phối hợp truy xuất nguồn gốc rượu tại địa bàn các quận Hà Đông, Đống Đa, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Hoàng Mai và huyện Phúc Thọ.

Truy tìm nguồn gốc rượu gây ngộ độc ảnh 1

Dụng cụ pha chế rượu giả và những chai rượu ngoại giả ra lò trong một vụ sản xuất rượu giả bị lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: Dương Chí Tưởng/TTXVN

Ban Chỉ đạo công tác An toàn thực phẩm TP Hà Nội đã chỉ đạo quyết liệt công tác an toàn thực phẩm, trong đó đặc biệt chú trọng phòng chống ngộ độc methanol. Sở Y tế Hà Nội đã ban hành các Công văn tăng cường quản lý, kiểm tra và áp dụng các biện pháp phòng chống ngộ độc thực phẩm do rượu; tăng cường các biện pháp an toàn thực phẩm phòng chống ngộ độc methanol liên quan đến rượu.

Sở Công Thương tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh mặt hàng rượu trên địa bàn thành phố. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm giám sát chặt chẽ tình hình bệnh nhân ngộ độc methanol tại bệnh viện trên địa bàn, phát hiện bệnh nhân mới, đồng thời phối hợp ngành Công Thương và công an điều tra truy xuất nguồn gốc rượu gây ngộ độc.

Ngành Y tế Hà Nội tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống ngộ độc methanol trên các phương tiện thông tin đại chúng, loa phát thanh xã, phường, thị trấn; tổ chức chiến dịch tuyên truyền cho cộng đồng không lạm dụng việc uống nhiều rượu, chất có cồn và cần lựa chọn rượu có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, bảo đảm an toàn thực phẩm.

Bên cạnh đó, ngành Y tế Hà Nội chỉ đạo điều tra thống kê các cơ sở sản xuất kinh doanh rượu, kiểm tra nguồn gốc rượu trên toàn thành phố; đôn đốc các quận, huyện, thị xã chỉ đạo xã, phường, thị trấn và các đơn vị liên quan đồng loạt kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, các cơ sở bán tạp hóa, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố có bán lẻ rượu, xử lý nghiêm kinh doanh rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ. Ngành lấy mẫu xét nghiệm phân tích đánh giá kịp thời, cảnh báo nguy cơ cho cộng đồng; đề nghị ngành Công an phối hợp điều tra chuyển khởi tố nếu có vi phạm nghiêm trọng.

Tuyết Mai (TTXVN)

Dành cho bạn

Tòa án kêu gọi Nguyễn Thị Hương Giang và Lê Anh Tâm ra đầu thú

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đăng tin sai sự thật về Novaland.

Khởi tố đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về Novaland

Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Minh Quang về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả hoạt động trên phạm vi cả nước, khởi tố 10 bị can, trong đó có hai giảng viên đại học. Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này hoạt động từ năm 2024, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng.