Truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”

Ngày 19/12, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long long trọng tổ chức lễ tuyên dương huyện, xã “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”, trao thưởng Huân chương Độc lập và Bằng Tổ quốc ghi công cho các gia đình liệt sĩ.

Tại buổi lễ, huyện Bình Tân và 31 xã của tỉnh Vĩnh Long đã vinh dự được trao tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” vì đã lập được nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần cùng toàn dân đưa sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước đến thắng lợi hoàn toàn. Đến nay, toàn tỉnh đã có 83 tập thể được trao tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”.

Ngoài ra, 13 cá nhân được Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”; 22 gia đình có con duy nhất và nhiều liệt sĩ hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc được trao thưởng Huân chương Độc lập, 11 gia đình liệt sĩ được trao Bằng Tổ quốc ghi công.

Truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” ảnh 1

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long trao Bằng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho thân nhân các mẹ tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Văn Quang khẳng định: Cùng với cả nước, hơn 16.000 người con của quê hương Vĩnh Long đã ngã xuống trên các chiến trường, vĩnh viễn nằm lại trên các miền đất của Tổ quốc, hàng nghìn người suốt đời phải mang theo thương tật do chiến tranh.

Ngoài ra, toàn tỉnh có 2.812 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, đã góp phần rất lớn tạo nên lịch sử vẻ vang của dân tộc. Việc phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng, trao thưởng Huân chương Độc lập và Bằng Tổ quốc ghi công cho các gia đình liệt sĩ thể hiện ý Đảng, lòng dân, là sự ghi nhận của Tổ quốc đối với những cống hiến, sự hy sinh to lớn của các mẹ, các anh hùng liệt sĩ và gia đình có nhiều người con đã chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục rà soát, thực hiện tốt và đầy đủ chính sách ưu đãi đối với người có công theo đúng quy định; giáo dục thế hệ trẻ giữ gìn và phát huy truyền thống của quê hương, đất nước, noi gương sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng để viết tiếp những trang sử vàng trong tiến trình đưa đất nước đi lên trong thời kỳ hội nhập.

Chủ tịch UBND tỉnh kêu gọi các đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức tôn giáo, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh tích cực hưởng ứng và tham gia phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”. Đó không chỉ là tình cảm sâu nặng mà còn là đạo lý, trách nhiệm của thế hệ hôm nay và mai sau đối với các anh hùng liệt sĩ, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Tin, ảnh: Phạm Minh Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.