Truy nã nghi phạm lừa đảo mạo nhận cựu Tổng thống M.Buhari

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 13/2, các cơ quan chức năng Nigeria đã phát lệnh truy nã và đề nghị Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) hỗ trợ bắt giữ 3 nghi phạm bị cáo buộc dàn dựng vụ trộm 6,2 triệu USD từ ngân hàng trung ương nước này (CBN).

Các nghi phạm là Adamu Abubakar, Imam Abubakar và Odoh Eric Ocheme, bị cáo buộc giả mạo chữ ký của cựu Tổng thống Muhammadu Buhari và các tài liệu khác, để đòi khoản thanh toán hơn 6,2 triệu USD từ CBN. Khoản tiền này đã được rút bằng tiền mặt vào tháng 1/2023, vài tháng trước khi nhiệm kỳ của ông Buhari kết thúc. Theo các cơ quan chức năng Nigeria, các nghi phạm được cho là đã rời khỏi đất nước nên chính quyền phải đề nghị Interpol hỗ trợ.

Nhà chức trách Nigeria cũng nghi ngờ có sự thông đồng giữa các nghi phạm và cựu Thống đốc CBN - ông Godwin Emefiele. Hiện ông này đang hầu tòa với 20 cáo buộc. Đây được coi là nỗ lực chống tham nhũng đáng kể dưới thời chính quyền của Tổng thống Bola Tinubu, bắt đầu từ tháng 5/2023.

Hoàng Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.