Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ:

Truy điệu và an táng hài cốt Liệt sỹ - Nhà báo TTXVN Đỗ Văn Đạt

Sáng 25/7, tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh Tuyên Quang (xã Trung Môn, huyện Yên Sơn), Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn trang trọng tổ chức Lễ truy điệu và an táng hài cốt Liệt sỹ Đỗ Văn Đạt là một trong những nhà báo đầu tiên của Việt Nam Thông tấn xã (nay là Thông tấn xã Việt Nam). 
Chú thích ảnh
 Lễ truy điệu và an táng hài cốt Liệt sỹ - Nhà báo Đỗ Văn Đạt tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Nam Sương/TTXVN

Dự Lễ truy điệu có các đồng chí lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, đại diện Thông tấn xã Việt Nam cùng thân nhân, gia đình Liệt sỹ.

Nhà báo Đỗ Văn Đạt, sinh năm 1915, quê quán phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, ông tham gia cách mạng khi tròn 18 tuổi và là thành viên Đội tự vệ Thủ đô Hà Nội. Sau đó, ông làm việc tại Ban sưu tầm báo chí, Nha Thông tin (tiền thân của Việt Nam Thông tấn xã, nay là Thông tấn xã Việt Nam).

Ngày 7/9/1949, trên đường chuyển tải tài liệu từ căn cứ ra Ty Thông tin Tuyên Quang, ông bị giặc Pháp bắn trọng thương và hy sinh tại Bệnh viện Gò Vầu (thuộc thôn Nghĩa Trung, xã Thắng Quân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang). Từ đó, phần mộ Liệt sỹ Đỗ Văn Đạt được cấp ủy, chính quyền, gia đình và nhân dân xã Thắng Quân thường xuyên chăm sóc.

Chú thích ảnh
 Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ - Nhà báo Đỗ Văn Đạt tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Nam Sương/TTXVN

Liệt sỹ Đỗ Văn Đạt là một trong những nhà báo đầu tiên của Thông tấn xã Việt Nam hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Năm 1964, Liệt sỹ được Đảng, Nhà nước truy tặng Huân Chương kháng chiến hạng Nhì; năm 1996, được truy tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Báo chí Việt Nam.

Chú thích ảnh
 An táng hài cốt Liệt sỹ - Nhả báo Đỗ Văn Đạt tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Nam Sương/ TTXVN

Theo nguyện vọng của gia đình, Ban Chỉ đạo 515, tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức cất bốc, di chuyển hài cốt Liệt sỹ - Nhà báo Đỗ Văn Đạt. Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn tổ chức Lễ truy điệu, an táng hài cốt Liệt sỹ về Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh Tuyên Quang.

Những năm qua, các cấp, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở ở Tuyên Quang luôn thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng. Phong trào đền ơn đáp nghĩa được các cấp, ngành quan tâm, tổ chức thường xuyên với nhiều hình thức phong phú như: Vận động xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa"; nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng; tổ chức thăm và tặng quà người có công nhân dịp Tết Nguyên đán và các ngày lễ lớn; đỡ đầu con liệt sỹ, thương binh, bệnh binh nặng; hỗ trợ kinh phí làm mới, sửa chữa nhà cho người có công…

Quang Cường (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.