Truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ hy sinh tại chiến trường Lào

Sáng 9/5, tại Nghĩa trang Liệt sỹ Ba Dốc (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại chiến trường Lào về nước.

Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình và tỉnh Khăm Muộn (Lào).

Chú thích ảnh
Các đại biểu và đông đảo người dân tiễn đưa anh linh các liệt sỹ về với đất mẹ quê hương.

Thời gian qua, thực hiện chủ trương của Đảng, Chính phủ hai nước Việt Nam và Lào về việc tìm kiếm, quy tập mộ liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại chiến trường Lào, trong mùa khô 2018-2019, Đội quy tập 589 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình) đã khắc phục mọi khó khăn, tìm kiếm, cất bốc được 17 bộ hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ.

Đây là lần thứ 40, tỉnh Quảng Bình đón nhận, truy điệu, an táng hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại chiến trường Lào về nước. Những chiến công của các liệt sỹ đã góp phần làm rạng rỡ và tô thắm thêm trang sử vàng của dân tộc hai nước, đồng thời thắt chặt hơn tình cảm thủy chung, tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt, bền chặt giữa hai dân tộc Việt - Lào. Thế hệ hôm nay và mai sau luôn nhớ về lịch sử hào hùng của dân tộc, tri ân sâu sắc những chiến công, đóng góp và hy sinh của thế hệ cha ông đi trước để bảo vệ nền độc lập, tự do của Tổ quốc, tình đoàn kết, hữu nghị quốc tế trong sáng, thủy chung giữa hai dân tộc.

Chú thích ảnh
Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ hy sinh tại chiến trường Lào diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính và đầy xúc động. 

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Tiến Dũng đã gửi lời cảm ơn những tình cảm quý giá của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các bộ tộc Lào tỉnh Khăm Muộn, sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của hai Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tư lệnh Quân khu IV để tỉnh Quảng Bình thực hiện tốt công tác tìm kiếm, quy tập liệt sỹ trên nước bạn Lào.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Tiến Dũng nhấn mạnh: Thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Bình sẽ quyết tâm bảo vệ, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển và phồn vinh; tiếp tục vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt - Lào ngày càng tốt đẹp. Bên cạnh đó, địa phương đẩy mạnh hơn nữa công tác chăm nom phần mộ và nghĩa trang liệt sỹ - nơi yên nghỉ vĩnh hằng của các Anh hùng Liệt sỹ. Tỉnh cũng chăm lo ngày càng tốt hơn chính sách đền ơn đáp nghĩa và sẽ không ngừng tìm kiếm, quy tập, cất bốc các hài cốt liệt sỹ hy sinh trên chiến trường Lào về với quê hương.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính và đầy xúc động, các đại biểu cùng đông đảo người dân đã kính cẩn dâng những vòng hoa tươi thắm, thắp nén tâm hương tưởng niệm, bày tỏ lòng tri ân, biết ơn sâu sắc, tiễn đưa anh linh các liệt sỹ về với đất mẹ.

Tin, ảnh: Võ Dung (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.