Truy điệu và an táng Anh hùng LLVTND, liệt sĩ Nguyễn Ngọc Bảo

Ngày 22/10, tại Nghĩa trang A1, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên tổ chức trọng thể Lễ truy điệu và an táng Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sĩ Nguyễn Ngọc Bảo.
Chú thích ảnh
Lễ an táng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Liệt sỹ Nguyễn Ngọc Bảo tại Nghĩa trang Quốc gia A1. Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN

Đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các sở, ngành, các cấp chính quyền địa phương cùng đông đảo người dân và lực lượng vũ trang đóng chân trên địa bàn tỉnh Điện Biên dự lễ.

Liệt sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nguyễn Ngọc Bảo sinh năm 1927; quê quán xã Yên Mạc, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình; nhập ngũ năm 1945, thuộc Tiểu đoàn 122, Cục Quân báo, Bộ Tổng Tham mưu (nay là Đoàn 74, Tổng cục II, Bộ Quốc phòng).

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đồng chí đã tham gia chiến đấu dũng cảm, kiên cường trên các chiến trường và đã lập thành tích xuất sắc; được cấp trên bổ nhiệm giữ chức vụ Tiểu đoàn phó Tiểu đoàn 122, Cục Quân báo, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Đặc biệt, trong chiến dịch Điện Biên Phủ (năm 1954) đồng chí đã có những thành tích chiến đấu đặc biệt. Ngày 8/4/1954, trong trận chiến đấu quyết liệt giành giật đồi A1 giữa quân đội ta và thực dân Pháp, đồng chí đã anh dũng hi sinh. Với thành tích và chiến công xuất sắc trong chiến đấu, ngày 30/8/1995, đồng chí đã được Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. 

Chú thích ảnh
Di ảnh và hài cốt Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Liệt sỹ Nguyễn Ngọc Bảo được an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia A1. Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN

Phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc; được sự nhất trí của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và nguyện vọng của thân nhân gia đình, phần mộ của Anh hùng lực Lượng vũ trang nhân dân, liệt sĩ Nguyễn Ngọc Bảo được tiến hành xây dựng tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia A1.

Đọc điếu văn tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên Lê Văn Quý nhấn mạnh: Anh hùng lực Lượng vũ trang nhân dân, liệt sĩ Nguyễn Ngọc Bảo sinh ra trong một gia đình có truyền thống yêu nước, sớm giác ngộ cách mạng. Đồng chí đã cống hiến tuổi thanh xuân của mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên cũng gửi lời cảm ơn và tri ân sâu sắc tới thân nhân gia đình liệt sĩ Nguyễn Ngọc Bảo đã có công sinh thành và hiến dâng cho Tổ quốc người con ưu tú.

Chú thích ảnh
Đại diện các sở ban ngành tỉnh Điện Biên thắp hương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Liệt sỹ Nguyễn Ngọc Bảo tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia A1. Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN

Ngay sau lễ truy điệu, an táng, đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương cùng đông đảo nhân dân địa phương, lực lượng vũ trang đã dâng hương, dâng hoa thể hiện lòng tri ân, thành kính đối với anh linh các anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia A1. 

Tỉnh Điện Biên hiện có 5 nghĩa trang liệt sĩ với hơn 6.000 phần mộ, trong đó Nghĩa trang A1, Nghĩa trang Him Lam và Nghĩa trang Độc Lập là những nghĩa trang liệt sĩ cấp quốc gia, nơi an nghỉ của các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. 

Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia A1 được xây dựng năm 1958, có tổng diện tích hơn 32.400 m2, nằm cách Đồi A1 vài trăm mét về phía Nam. Đây là nơi yên nghỉ của hơn 640 chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954. Sau 2 lần quy hoạch, đầu tư sửa chữa, nâng cấp, mở rộng (các năm 1994, 2013) Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia A1 trở thành công trình văn hóa-lịch sử, hội tụ tính trang nghiêm, bền vững, thẩm mỹ, có kiến trúc và quy mô hợp lý, phù hợp với tầm vóc của Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Xuân Tiến - Tuấn Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.