Truy điệu và an táng 26 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào, Campuchia

Ngày 16/5, tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Ngọc Hồi, UBND tỉnh Kon Tum tổ chức Lễ viếng, truy điệu, an táng 26 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào và Campuchia, được quy tập trong mùa khô năm 2024 - 2025.
Chú thích ảnh
Lễ viếng, truy điệu, an táng 26 hài cốt liệt sĩ hi sinh tại Lào và Campuchia. 

Tham dự buổi lễ có đại diện Quân khu 5, các tỉnh Attapư, Sê Công, Chămpasắc (Lào) và tỉnh Ratanakiri (Campuchia).

Trong 26 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam được các chiến sỹ đội K53 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum) phối hợp với chính quyền các tỉnh Attapư, Sê Công, Chămpasắc (Lào) và tỉnh Ratanakiri (Campuchia) quy tập có 16 liệt sỹ hy sinh tại Lào và 10 liệt sỹ hy sinh tại Campuchia.

Chú thích ảnh
An táng 26 hài cốt liệt sĩ hi sinh tại Lào và Campuchia. 

Thay mặt chính quyền và nhân dân tỉnh Kon Tum, bà Y Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 bày tỏ lòng thành kính, tiếc thương và biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sỹ, những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã dành trọn tuổi thanh xuân tươi đẹp của mình, anh dũng chiến đấu, hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và tinh thần đoàn kết hữu nghị quốc tế cao cả. Sự hy sinh của các liệt sỹ mãi mãi khắc sâu trong lòng các thế hệ người dân Việt Nam và nhân dân 2 nước bạn. Các anh đã làm rạng rỡ thêm truyền thống, tinh thần đoàn kết, trong sáng, thủy chung giữa Việt Nam - Lào và Việt Nam - Campuchia.

Chú thích ảnh
An táng 26 hài cốt liệt sĩ hi sinh tại Lào và Campuchia. 

Đến nay, mặc dù chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu. Rất nhiều liệt sỹ vẫn còn nằm lại trên các chiến trường, hàng trăm nghìn ngôi mộ liệt sỹ vẫn còn chưa xác định được danh tính; nhiều gia đình, thân nhân, đồng đội ngày đêm ngóng trông, mong mỏi tìm được thông tin của người thân đã hy sinh trong chiến tranh.

Chú thích ảnh
An táng 26 hài cốt liệt sĩ hi sinh tại Lào và Campuchia. 

Để đáp lại tâm nguyện thiết tha của thân nhân các anh hùng liệt sỹ, Đội K53 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum) đã không ngại gian khó, phối hợp chặt chẽ cùng chính quyền các tỉnh Attapư, Sê Công, Chămpasắc (Lào) và tỉnh Ratanakiri (Campuchia) trong việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Từ khi triển khai nhiệm vụ đến nay, Đội K53 đã tìm kiếm, quy tập 1.393 hài cốt liệt sỹ. Trong đó, tại 3 tỉnh Nam Lào tìm được 935 hài cốt liệt sỹ; tại tỉnh Ratanakiri (Campuchia) tìm được 458 hài cốt liệt sỹ.

Chú thích ảnh
Nhân dân tỉnh Kon Tum thắp hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Ngọc Hồi. 

Trong giây phút thiêng liêng, xúc động, lãnh đạo, chính quyền và nhân dân tỉnh Kon Tum cùng đại diện Quân khu 5, các tỉnh Attapư, Sê Công, Chămpasắc (Lào) và tỉnh Ratanakiri (Campuchia) đã thành kính dâng hoa, dâng hương và an táng hài cốt các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Ngọc Hồi.

Tin, ảnh: Khoa Chương (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.