Truy điệu, an táng hài cốt liệt sỹ quy tập ở Campuchia đưa về nước

Nhằm thể hiện sự trân trọng, lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng Liệt sỹ đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả, sáng 13/1, tại Nghĩa trang Liệt sỹ Đồi 82 - Tân Biên, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sỹ quy tập ở Campuchia đưa về nước đợt 1, giai đoạn XXII (Mùa khô 2022 - 2023) và viếng Nghĩa trang liệt sỹ.
Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Thành Tâm thực hiện nghi lễ đưa tiễn an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 - Tân Biên. 

Tham dự lễ có Đại tá Nguyễn Công Anh, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 515, Quân khu 7; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thành Tâm; lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh và thân nhân các gia đình liệt sỹ, Đội quy tập hài cốt liệt sỹ K70, K71.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu dành phút mặc niệm để tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ đã không tiếc máu xương vì độc lập, tự do của dân tộc.

Đọc điếu văn tại lễ truy điệu, ông Võ Đức Trong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức lễ cho biết, sự hy sinh to lớn của các Anh hùng Liệt sỹ đã ghi đậm vào trang sử vàng của dân tộc, những người con đã quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Các Anh hùng Liệt sỹ đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và nghĩa vụ quốc tế cao cả; dù các đồng chí không còn nữa, nhưng tên tuổi và những chiến công oanh liệt còn sống mãi với thời gian và hai dân tộc Việt Nam - Campuchia mãi mãi trân trọng, đời đời ghi nhớ.

Chú thích ảnh
Hài cốt liệt sĩ được quy tập đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 - Tân Biên. 

Trong đợt 1, giai đoạn XXII (Mùa khô 2022 - 2023), hai Đội quy tập hài cốt liệt sỹ  K70, K71 đã tìm kiếm, quy tập, hồi hương được 56 hài cốt liệt sỹ, tất cả đều không có thông tin.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức tiến hành lễ an táng 56 hài cốt liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Đồi 82 - Tân Biên. Lãnh đạo tỉnh và các đại biểu đã thắp hương tri ân các Anh hùng Liệt sỹ.

Nghĩa trang Liệt sỹ Đồi 82 - Tân Biên là nơi an nghỉ của gần 14.000 liệt sỹ. Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Tây Ninh luôn tri ân những cống hiến to lớn và sự hy sinh anh dũng của các Anh hùng Liệt sỹ; những người con ưu tú trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập tự do cho đất nước, qua đó, góp phần giáo dục thế hệ trẻ tiếp tục noi gương cha anh, quyết tâm bảo vệ nền độc lập dân tộc, xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp.

Tin, ảnh: Thanh Tân (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.