Truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào

Ngày 10/1, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tông Khao, xã Thanh Nưa (huyện Điện Biên), tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào về nước đợt 1 mùa khô năm 2024 - 2025.
Chú thích ảnh
Lễ truy điệu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tông Khao, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Ảnh: TTXVN phát

Với sự hỗ trợ, giúp đỡ tích cực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các tỉnh Bắc Lào, trong đợt này, Đội Quy tập mộ liệt sĩ - Cục Chính trị Quân khu 2 đã tìm kiếm và cất bốc được 8 hài cốt liệt sĩ tại huyện Mường Sinh, tỉnh Luông Nậm Thà, huyện Mường Khoa, tỉnh Phông Sa Lỳ và huyện Pạc U, tỉnh Luông Pha Băng, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Chú thích ảnh
Lễ truy điệu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tông Khao, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Ảnh: TTXVN phát

Trong số 8 hài cốt liệt sĩ quy tập đợt này có một hài cốt xác định được danh tính là liệt sĩ Hà Công Thiên, quê quán huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Hài cốt các liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam đã được đưa rước trang trọng từ tỉnh U Đôm Xay (Lào) qua Cửa khẩu quốc tế Tây Trang về tỉnh Điện Biên.

Sau khi đón nhận, tỉnh Điện Biên tổ chức truy điệu và an táng 7 hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tông Khao theo nghi lễ quân đội. Đồng thời tiến hành thủ tục bàn giao hài cốt liệt sĩ Hà Công Thiên cho tỉnh Hòa Bình tổ chức an táng.

Chú thích ảnh
Đưa hài cốt liệt sĩ về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tông Khao, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Ảnh: TTXVN phát

Phát biểu tại lễ truy điệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Vừ A Bằng nhấn mạnh, tình hữu nghị đặc biệt, đoàn kết thủy chung son sắt giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào được hai Đảng, hai Nhà nước, hai dân tộc dày công vun đắp, tôi luyện qua nhiều thập kỷ, đặc biệt trong cuộc đấu tranh cách mạng chống kẻ thù chung.

Những năm tháng chiến đấu trên đất nước bạn Lào, các chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam đoàn kết với quân, dân cách mạng Lào phát huy truyền thống kiên cường, bất khuất của dân tộc, vượt qua mọi khó khăn gian khổ, hy sinh quên mình vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng đất nước, giải phóng dân tộc, góp phần tô thắm thêm tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.

Chú thích ảnh
An táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tông Khao, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Ảnh: TTXVN phát

Trong giờ phút thiêng liêng, trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, tỉnh Điện Biên quyết tâm giương cao mãi mãi ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới, đưa đất nước vững bước đi lên giành nhiều thắng lợi mới. Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên nguyện đoàn kết một lòng, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

Xuân Tư (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.