Truy điệu, an táng 18 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại xã Ia Boòng, Gia Lai

Chiều 11/11, tại Nghĩa trang liệt sĩ Chư Prông, tỉnh Gia Lai trang trọng tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 18 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại điểm E7, H5 xã Ia Boòng.
Chú thích ảnh
Quang cảnh Lễ viếng, truy điệu và an táng 18 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hoài Nam/TTXVN

Buổi lễ diễn ra trang nghiêm, thể hiện tâm nguyện của Đảng, Nhà nước và thân nhân các gia đình liệt sĩ trong việc tìm kiếm, quy tập các liệt sĩ về an táng tại các nghĩa trang liệt sĩ.

Theo Ban Chỉ đạo 515, từ ngày 6 - 20/10/2025, Đội K52 phối hợp cấp ủy, chính quyền xã Ia Boòng tổ chức tìm kiếm tại 6 địa điểm có thông tin ở làng Gà và thôn Ninh Phúc. Sau thời gian tìm kiếm, đơn vị phát hiện 18 hài cốt liệt sĩ tại khu vườn nhà ông Ksor Tân ở làng Gà, xã Ia Boòng.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Lễ viếng, truy điệu và an táng 18 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hoài Nam/TTXVN

Tại Lễ truy điệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch nêu rõ, Gia Lai là chiến trường trọng điểm của hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và cũng giữ vị trí chiến lược đặc biệt của Liên khu 5 và Tây Nguyên. Tại đây, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân các dân tộc Gia Lai đã lập nên nhiều chiến công vang dội như: Chiến thắng Đak Pơ (1954); các trận đánh Ka Nak, Thanh An, Lệ Thanh, Phú Nhơn (1960); Chiến dịch Pleime (1965); Tổng tiến công Mậu Thân 1968 và hàng trăm trận đánh trong giai đoạn 1969 - 1974, thu non sông về một mối.

Điểm H5, xã Ia Boòng - nơi 18 liệt sĩ hy sinh cũng từng là cửa ngõ chiến lược, địa bàn hoạt động của Mặt trận Tây Nguyên - B3 với nhiều đơn vị chủ lực như các Trung đoàn 33, 66, 95, 320; Sư đoàn BB1, 968, 10; các đội vũ trang tuyên truyền Khu 5 và dân quân du kích đóng quân. Đây cũng là khu vực ghi dấu nhiều trận đánh mang tính quyết định trên chiến trường Tây Nguyên.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Lễ viếng, truy điệu và an táng 18 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hoài Nam/TTXVN

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch khẳng định, việc tìm kiếm, quy tập và đưa hài cốt các liệt sĩ về nghĩa trang là tâm nguyện thiết tha của Đảng, Nhà nước và thân nhân các gia đình liệt sĩ, đồng thời là sự tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh trọn đời cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Bà bày tỏ xúc động khi các liệt sĩ “mãi mãi yên nghỉ trong lòng đất mẹ Gia Lai anh hùng” và khẳng định tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện tốt chính sách người có công, chăm lo đầy đủ, kịp thời cho thân nhân liệt sĩ.

Hoài Nam - Xuân Huy (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.