Trường tiểu học giữa phố bỏ hoang 3 năm, cỏ mọc um tùm
Những năm qua, học sinh tiểu học trên địa bàn TP Hồ Chí Minh tăng đột biến, dẫn đến nhiều trường lớp trở nên quá tải. Thế nhưng không hiểu vì sao, trường Tiểu học Tân Quý trên đường Tân Kỳ Tân Quý (quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) lại bị bỏ hoang nhiều năm nay.
Trường tiểu học Tân Quý (quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) bị bỏ hoang nhiều năm nay, trở nên hoang vắng. Cỏ cây mọc um tùm.
Do bỏ hoang khá lâu, phía ngoài cổng trường "ngập" lá rụng.
Sân trường hoang vắng.
Theo quan sát, ngôi trường nằm ngay mặt tiền đường Tân Kỳ Tân Quý rất thuận lợi, có nhiều cây xanh toả bóng mát.
Nhìn bề ngoài, cơ sở hạ tầng của trường còn khá tốt.
Theo ghi nhận, phía trước cổng trường có dán mảnh giấy thông báo trường Tiểu học Tân Quý rời về trường Đinh Bộ Lĩnh nằm trên đường Bờ Bao Tân Thắng (quận Tân Phú).
Cỏ mọc khắp nơi trong sân trường.
Nhiều cây cảnh không được chăm sóc đã chết khô.
Đồ đạc nằm ngổn ngang trong sân trường.
Nơi rửa tay của học sinh bị hoen gỉ.
Đi vào bên trong, một số phòng chức năng đã hư hỏng. Phòng thư viện bụi bám dày đặc.
Trong phòng thí nghiệm, những chiếc đầu ma nơ canh nằm lăn lóc dưới đất khiến khung cảnh trở nên rùng rợn.
Bên ngoài hành lang tầng trên của trường.
Bên trong các phòng học là cảnh hoang phế, u ám. Nhiều vật dụng phục vụ giảng dạy bị bỏ lại, nằm lăn lóc, bụi phủ thành lớp.
Những gì còn sót lại bên trong một lớp học.
Theo người dân, trước đây cơ sở vật chất trường Tiểu học Tân Quý vẫn còn tốt, có thể sử dụng được một số hạng mục. Do nhiều năm không đụng đến, cơ sở vật chất trong trường bị xuống cấp, khiến nhiều người tiếc nuối vì quá lãng phí.
Những sản phẩm hoa được trồng trong chai nhựa treo trên hành lang giờ chỉ là cỏ dại.
Người dân khu vực xung quanh lo ngại, sau khi bị bỏ hoang, trường Tiểu học Tân Quý có thể trở thành nơi trú ngụ của các con nghiện, hút chích.
Từ các hoạt động trao đổi học thuật, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, hợp tác giáo dục Việt Nam - Australia đang được mở rộng sang đào tạo xuyên quốc gia. Mô hình này cho phép sinh viên học chương trình của trường nước ngoài ngay tại Việt Nam, đồng thời đặt ra yêu cầu bảo đảm chất lượng đào tạo và khả năng thích ứng của người học.
Ngày 11/9, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết, trước tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại một số trường học, đơn vị đã ban hành Công văn số 4643/SGDĐT-GDPT về việc bảo đảm cung ứng sách giáo khoa năm học 2026-2027.
Những ngày qua, công tác tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh tại Hà Nội tiếp tục trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của dư luận. Sự cố chậm muộn suất ăn tại một số cơ sở giáo dục ở Thanh Oai, Trung Giã hay Tây Mỗ đã đặt ra câu hỏi: Làm sao để kiểm soát chặt chẽ từ chất lượng đến thời gian giao nhận mỗi bữa ăn của các con?
Chiều 11/9, tại Hội nghị giao ban báo chí của Ban Tuyên giáo Thành ủy Huế tổ chức, ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế cho hay, thành phố sẽ tạm dừng chương trình cho mượn sách miễn phí với học sinh.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành văn bản số 6128/BGDĐT-GDPT gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam về việc tiếp tục rà soát, bảo đảm cung ứng sách giáo khoa năm học 2026-2027.